1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Ném lon bia chứa xăng đốt quán ăn trong đêm khuya

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mâu thuẫn với tiếp viên trong lúc tính tiền nhậu, 3 đối tượng ném lon bia chứa xăng vào quán ăn để trả thù.

Ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Phú Vinh (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân), Ngô Văn Nam (sinh năm 1996, quê Hà Nội) và Lê Minh Nhựt (sinh năm 1997, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, làm rõ về hành vi ném lon bia chứa xăng tự chế gây cháy quán ăn xảy ra trên địa bàn.

Ném lon bia chứa xăng đốt quán ăn trong đêm khuya - 1
Quán ăn gia đình xảy ra vụ việc. Ảnh chụp ngày 23/4.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 21/4, người dân phát hiện quán ăn gia đình trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) xảy ra cháy lớn nên hô hoán và tiến hành dập lửa.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan công an ghi nhận có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy đã ném chất gây cháy vào quán gây nên hỏa hoạn.

Tiến hành truy xét, Công an huyện Bình Chánh mời 3 đối tượng trên lên làm việc. Bước đầu, cả 3 thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản và khai nhận cùng ngày có nhậu tại quán trên. Trong lúc tính tiền, cả nhóm mâu thuẫn với tiếp viên của quán.

Đến khoảng 2h30 ngày 21/4, Nam chuẩn bị sẵn 2 vỏ lon bia trong có chứa xăng rồi cùng Vinh, Nhựt quay lại quán ném vào bên trong gây cháy, làm hư hỏng tài sản.

Thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng 10 triệu đồng.