1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên chuyên lừa lấy xe máy của bạn nhậu đem đi bán

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 17/8, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1995, trú huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Nguyễn Văn Bình làm quen với anh P.N.T.A. (trú tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa). Đến ngày 13/8, Bình đến nhà anh A. ăn nhậu cùng nhóm bạn.

Khi cả nhóm đang ăn nhậu thì hết bia, Bình chủ động mượn điện thoại của anh H.V.C. và mượn xe máy hiệu Exciter BKS 81B1- 849.xx của anh N.T.C để đi mua bia.

Nam thanh niên chuyên lừa lấy xe máy của bạn nhậu đem đi bán - 1

Bình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai cung cấp).

Thay vì đi mua bia mang về, Bình lại lấy điện thoại và xe máy chạy về thị trấn Chư sê, huyện Chư Sê để đem bán chiếc điện thoại trên với giá 2 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. Đồng thời, Bình rao bán chiếc xe máy trên mạng xã hội với giá 7 triệu đồng nhưng chưa bán được.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đăk Đoa đã tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ Bình khi đối tượng trở lại huyện Đăk Đoa.

Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Đồng thời, Bình khai nhận với thủ đoạn tương tự, trước đó Bình đã chiếm đoạt 2 xe máy tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và bán được 27,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Đăk Đoa tiếp tục điều tra, làm rõ.