1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Nam sinh bị chém khi đang chụp ảnh kỉ niệm trước cổng trường

(Dân trí) - Trong lúc chụp ảnh kỉ niệm trước cổng trường, em học sinh Trần Quốc Toàn (lớp 12A10, trường THPT Nguyễn Huệ, Đăk Đoa, Gia Lai) bị một nhóm giang hồ chém trọng thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 6/5. Thầy Phạm Ngọc Hai- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vào thời điểm này, học sinh khối 12 vừa kết thúc thi học kỳ môn vật lý và ra trước cổng trường chụp ảnh kỷ niệm.

Một lúc sau, thầy Nguyễn Trọng Nhân- giáo viên nhà trường nghe tiếng la hét của học sinh nên chạy ra xem tình hình. Thầy Nhân thấy em Toàn đã bị chém, đầu chảy nhiều máu nhưng vẫn bị một thanh niên lạ mặt ôm vật dưới đất. Thấy vậy, thầy Nhân chạy tới can ngăn thì thanh niên đang đánh Toàn cùng với một thanh niên khác cầm mã tấu bỏ chạy, rồi leo lên xe một thanh niên khác đang đứng chờ sẵn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi chứng kiến sự việc, nhiều học sinh sợ hãi, hoảng loạn và la hét.

Ngay lập tức, Toàn được đưa đến Trung tâm huyện cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Quân y 211 điều trị.

Thông tin ban đầu, Toàn bị chém 2 nhát ở đầu, 1 nhát ở ngón tay và sức khỏe đang khá yếu.

Anh Phạm Ngọc Dũng- bảo vệ nhà trường kể lại, trước đó, vào sáng ngày 5/5, anh có thấy 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy cầm mã tấu lảng vảng trước trường. Anh Dũng liền ra xem thì nhóm thanh niên này đã bỏ đi mất.

Hiện công an huyện Đăk Đoa đã vào cuộc điều tra vụ việc, truy bắt nhóm côn đồ gây án.

Thiên Thư