1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một thiếu niên tử vong sau cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm trai làng

Hải Nam

(Dân trí) - Cho rằng nhóm người ở huyện Chi Lăng thường xuyên sang địa bàn huyện Hữu Lũng để chơi, Hào và đồng bọn dùng vỏ chai bia để hỗn chiến với đối thủ.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Văn Hào (21 tuổi), Triệu Vi Đan (18 tuổi) và 5 người khác (cùng xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở huyện Chi Lăng.

Nguyên nhân là Hào và đồng bọn cho rằng nhóm thanh niên trên thường xuyên sang "địa bàn" của chúng để chơi.

Một thiếu niên tử vong sau cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm trai làng - 1

Nhóm đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Tối 1/5, 7 đối tượng trên chuẩn bị vỏ chai thủy tinh, đi trên 6 xe máy dọc quốc lộ 1A (địa phận huyện Hữu Lũng) để tìm đánh nhóm đối thủ.

Đến khoảng 23h, nhóm của Hào bắt gặp tốp 10 xe máy đi theo hướng ngược lại nên hô hào ném vỏ chai bia vào đối phương. Sau đó, 2 nhóm tiếp tục hỗn chiến với nhau tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. Vụ việc khiến H.N.K. (16 tuổi, ở huyện Chi Lăng) tử vong.