Một phụ nữ ở Hà Nội đánh bạc hơn 11 tỷ đồng trong 27 ngày
(Dân trí) - Theo cáo trạng, từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 1/2024, Nguyễn Thị Thủy đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là hơn 11,3 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, chiều 22/1/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội kiểm tra hành chính khu vực đường xóm Thanh Bình (thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai), phát hiện Nguyễn Thường Tâm (43 tuổi, ở Thanh Oai) có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, tổ công tác tìm thấy nhiều nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong điện thoại của Tâm. Từ đó, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một đường dây tổ chức đánh bạc nhiều tỷ đồng.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2023, Nguyễn Thị Thủy (42 tuổi, ở Thanh Oai) đặt vấn đề với Tâm về việc nhận ghi các số lô, đề. Tâm hỏi Mai Văn Vượng (50 tuổi, người địa phương) để chuyển các số lô, đề của Thủy cho Vượng nhằm hưởng chênh lệch.
Vượng đồng ý tổ chức đánh bạc cho Thủy và nhận thêm các số lô, đề của một số người khác.
![Một phụ nữ ở Hà Nội đánh bạc hơn 11 tỷ đồng trong 27 ngày - 1 Một phụ nữ ở Hà Nội đánh bạc hơn 11 tỷ đồng trong 27 ngày - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/qODn1_fNix1VuhJ8AaCkJuYYuYE=/thumb_w/1020/2025/02/11/2-1739257706402.jpg)
(Ảnh minh họa: Q.N.).
Sau đó, Vượng tổng hợp các số lô, đề nhận của khách, chuyển một phần cho Lê Văn Thắng (49 tuổi, ở Ứng Hòa) để hưởng lợi chênh lệch, san bảng và chuyển ngược lại một phần cho Bùi Văn Tây (58 tuổi). Phần còn lại, Vượng trực tiếp chịu thắng thua với khách.
Về Thủy, cơ quan tố tụng cáo buộc bị can này còn chuyển các số lô, đề cho Đào Xuân Dương (43 tuổi, ở Chương Mỹ). Sau khi nhận các số lô, số đề của Thủy, Dương đã chuyển cho Đỗ Thị Thảo (48 tuổi, ở Chương Mỹ) để hưởng lợi chênh lệch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/12/2023 đến ngày 22/1/2024, Vượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 531 triệu đồng.
Còn Nguyễn Thường Tâm tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 546 triệu đồng.
Các bị can khác đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với số tiền từ hơn 57 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng, hưởng lợi từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Trong số các bị can, từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 1/2024, Nguyễn Thị Thủy đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Thường Tâm và Đào Xuân Dương trong 27 ngày với tổng số tiền đánh bạc là hơn 11,3 tỷ đồng.