1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một Phó hiệu trưởng bị bắt vì lừa đảo chạy "biên chế ngành giáo dục"

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ của Công an huyện Hưng Hà về vụ đối tượng Nguyễn Năng Tiến, 50 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long thuộc huyện Đông Hưng (Thái Bình) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Năng Tiến.

Nguyễn Năng Tiến.
 
Theo tài liệu do cơ quan Công an cung cấp, thời gian vừa qua, với lợi thế là Hiệu phó, Tiến đã tìm mọi cách khoe khoang các mối quan hệ của mình trong ngành giáo dục. Tiến yêu cầu, nếu ai muốn chạy biên chế vào dạy học tại các trường cấp tiểu học, THCS thì mức chi phí là 40-50 triệu đồng/ suất, còn vào biên chế dạy học ở trường THPT là 70-80 triệu đồng/suất. Tất cả các trường hợp này đều phải đặt cọc trước từ 20-30 triệu đồng, đến khi nhận quyết định biên chế thì trả nốt.

Đến nay, cơ quan Công an xác định, Tiến đã nhận khoảng 50 hồ sơ của những người có nhu cầu chạy biên chế ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy và viết biên nhận tiền của các trường hợp này là khoảng 885 triệu đồng.

Tuy nhiên, Tiến không hề chạy được biên chế vào các trường cho bất cứ ai. Bị đòi rát quá, anh ta đã trả cho các bị hại khoảng 300 triệu đồng, số còn lại hiện vẫn không trả lại được.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Tiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vụ việc liên quan đến rất nhiều bị hại ở các huyện khác nhau nên sau đó Công an huyện Hưng Hà đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng về Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, mở rộng vụ án theo thẩm quyền

Theo T.H.
Công an nhân dân