1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị bắt

Tiến Thành

(Dân trí) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị khởi tố. Thời điểm bị tạm giam, ông Vinh là Phó Chủ tịch HĐND xã.

Chiều 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đàm Xuân Vinh (SN 1965), Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị bắt  - 1

Ông Đàm Xuân Vinh bị khởi tố, tạm giam 4 tháng (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2011 đến 5/2023, trên cương vị Chủ tịch UBND xã Quảng Châu, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các nguồn thu; trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền nộp từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán 2 hạng mục công trình xây dựng mà không thi công, do kế toán xã lập khống, dẫn đến ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt.

Trước đó vào tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Quảng Châu, bắt giữ Nguyễn Thị Loan, công chức kế toán xã này.

Một nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị bắt  - 2

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đàm Xuân Vinh (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Từ năm 2017 đến năm 2023, Nguyễn Thị Loan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng tiền thu đấu giá việc kinh doanh tại chợ Quảng Châu; lập khống 2 hồ sơ thanh toán công trình và tiền nhân dân đóng góp thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Hòa Lạc.