Một đồng phạm với Oanh "Hà" qua đời
(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Thị Năm là một mắt xích trong đường dây ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu đã qua đời vì bệnh nặng.
Ngày 12/2, theo nguồn tin của Dân trí, bị cáo Nguyễn Thị Năm (51 tuổi, ngụ TPHCM) đã qua đời vì bệnh nặng.
Bà Năm là bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh (68 tuổi, tức Oanh "Hà") cầm đầu.
![Một đồng phạm với Oanh Hà qua đời - 1 Một đồng phạm với Oanh Hà qua đời - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/DUlpPMy2tfaiLQNWXNRWErRd1Xk=/thumb_w/1020/2024/12/25/b89cb892275f9a01c34e-1735116084603.jpg)
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Cuối tháng 12 năm ngoái, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Oanh, cùng 26 đồng phạm khác (trong đó có Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc; Lương Thị Thu Huyền...) mức án tử hình về một trong các tội Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Còn bà Năm bị phạt mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm được ít ngày, nữ bị cáo qua đời vì bệnh nặng tại nhà riêng (quận 11).
Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Năm là người trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 1,7kg heroin, thu lời bất chính 25 triệu đồng. Người phụ nữ này bị tạm giam từ ngày 15/9/2022, đến ngày 13/4/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tại tòa sơ thẩm, bị cáo Năm đang bị bệnh ung thư, sức khỏe yếu, khó khăn di chuyển nên có đơn xin xét xử vắng mặt.
Vào tháng 5/2018, Bộ Công an từng triệt phá ổ nhóm ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy. Oanh "Hà" được xác định đã bỏ trốn sang nước ngoài và bị C04 phát lệnh truy nã đặc biệt. Interpol cũng đã có lệnh truy nã quốc tế sau đó đối với bà trùm.
Sau khi ra nước ngoài, Oanh "Hà" tổ chức một đường dây ma túy xuyên quốc gia để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ.
Quá trình điều tra có bị cáo khai đường dây này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Tuy nhiên, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau về nội dung không biết khi giao, nhận mỗi chuyến có bao nhiêu ma túy và loại gì nên cơ quan công tố chỉ đủ căn cứ xử lý về số tang vật 626kg.
Để bảo mật hoạt động của đường dây, bị cáo Oanh thường dùng tên giả như "Colombia", "Moscow" hoặc "Moscow Russia"; dùng mạng xã hội, sim điện thoại của các nước Mỹ, Campuchia để liên lạc và chỉ đạo việc giao nhận ma túy. Bị cáo cũng sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoàng Công Tú để thực hiện thanh toán với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.