1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Mới ra tù vẫn tiếp tục cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 13/11, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thái Tăng Tín (SN 1994, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an TP Đông Hà, từ đầu tháng 9 đến nay, Cơ quan điều tra liên tục nhận tin báo từ một số nạn nhân bị cướp tài sản. Từ thông tin người dân trình báo, Công an TP Đông Hà đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH vào cuộc điều tra, xác lập chuyên án và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng chuyên cướp giật túi xách của người đi đường và đã lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 7/11, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thái Tăng Tín (SN 1994, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ). Bước đầu đối tượng này khai nhận, ngày 3/11, đã cướp 1 ĐTDĐ của chị Hoàng Thị K.S. (SN 1988, trú ở phường Đông Giang, TP Đông Hà).

Đối tượng Thái Tăng Tín
Đối tượng Thái Tăng Tín

Qua đấu tranh, Tín còn khai nhận thêm là đã thực hiện 6 vụ cướp giật tại địa bàn TP Đông Hà và huyện Cam Lộ.

Thiếu tá Đoàn Trọng Quỳnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Đông Hà cho biết, đối tượng Tín đã từng có tiền án về tội cướp giật và phải chấp hành án phạt tù 27 tháng. Đối tượng Tín vừa mới ra tù vài tháng.

Thủ đoạn của đối tượng thường chọn những đoạn đường vắng, ít người qua lại. Lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông cầm túi xách và những thứ có giá trị như ĐTDĐ để cướp.

Gần đây nhất, vào ngày 10/11, Công an TP Đông Hà cũng đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Quang Trường (SN 1999) và Mai Đức Dự (SN 1995, đều trú tại khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà) vì có hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng Dự cũng đã có tiền án về tội trộm cắp, và vừa ra tù.

Đối tượng Lê Quang Trường (áo đỏ) và Mai Đức Dự
Đối tượng Lê Quang Trường (áo đỏ) và Mai Đức Dự

Cũng với thủ đoạn như Tín, hai đối tượng Trường và Dự đã lợi dụng sự bất cẩn của anh Trần T. A. (trú tại khu phố 6, phường 5) để cướp một ĐTDĐ Lumina 630, khi anh này đang tham gia giao thông trên đường. Chỉ 30 phút sau khi gây án, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Cũng liên quan đến các đối tượng vừa ra tù đã gây án, ngày 13/11, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết vừa bắt giữ Lê Duy Khánh (SN 1987, ngụ ấp Phú Thành xã Quới Thành, Châu Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, Lê Duy Khánh điều khiển xe mô tô từ xã Quới Thành đến thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Khi đi ngang qua trường mầm non Nguyễn Thế Hùng (khu phố 1, thị trấn Châu Thành), Khánh thấy anh Lê Hoàng Phương (ngụ xã Phú An Hòa, Châu Thành) đưa con đi học, trên xe mô tô có mang theo túi xách bên trong có 2 điện thoại di động cùng số tiền trên 22 triệu đồng. Lợi dụng sơ hở, tên Khánh đã lấy trộm chiếc túi xách trên sau đó mang về nhà cất giấu.

Đối tượng Khánh tạo cơ quan công an
Đối tượng Khánh tạo cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 2 giờ sau, công an huyện Châu Thành đã bắt được Lê Duy Khánh cùng tang vật. Tại cơ quan công an, tên Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an đối tượng Khánh từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Khánh vừa mãn hạn tù vào tháng 8/2015 không chịu lao động lại tiếp tục trộm cắp tài sản.

Đăng Đức - Minh Giang