1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Mới ra tù, rủ nhau đi trộm chó

(Dân trí) - Mới chấp hành án trộm cắp tài sản, vừa rời trại, Hưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, không chịu tu chí lao động lại rủ nhau đi trộm chó.

Ngày 24/8, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Trần Văn Hưng (SN 1987, trú tại Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

trom-cap-1-a7a76

Đối tượng Trần Văn Hưng tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, vào rạng sáng 23/8, Hưng cùng đối tượng tên Toàn (trú ở Phú Bài, Thừa Thiên Huế) mang theo dụng cụ rồi chạy xe máy đến khu vực xã Cam An, huyện Cam Lộ, với mục đích bắt trộm chó.

Sau khi đã bắt được 3 con chó cho vào bao tải, Toàn tiếp tục chở Hưng chạy đến Quán Ngang, huyện Gio Linh, định thực hiện thêm một vụ trộm nữa thì bị lực lượng CSGT phát hiện và truy đuổi.

Tuy nhiên, 2 đối tượng trên vẫn phóng xe chạy theo QL1, sau đó lao xe xuống bờ ruộng thì Hưng bị Công an bắt giữ. Tang vật cơ quan công an thu được gồm: 1 xe máy hiệu sirius gắn BKS giả, dụng cụ bắt trộm chó, 3 con chó (trọng lượng khoảng 35kg).

trom-cap-2-6b0d8
Chiếc xe máy đối tượng sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp

Ngay sau đó, Công an huyện Gio Linh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Cam Lộ tiếp tục xử lý.

Theo Công an huyện Cam Lộ, Hưng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù tháng 6/2015. “Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ trộm chó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, người dân rất bức xúc. Công an huyện đã vào cuộc điều tra nhưng do người dân ngại trình báo, tang vật trộm cắp mới dừng ở mức phạt hành chính chứ chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự”, một cán bộ điều tra cho biết.

Hiện Công an đang lấy lời khai đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đ. Đức