1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mới ra tù lại gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản

(Dân trí) - Vốn là đối tượng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo và cướp giật tài sản, mới ra tù tháng 5/2014, nhưng Phạm Văn Cường lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Cường (SN 1987), ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) là đối tượng đã có 2 tiền án về hành vi lừa đảo và cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Cường bị bắt giữ vì hành vi cướp tài sản.
Đối tượng Phạm Văn Cường bị bắt giữ vì hành vi cướp tài sản.

Cường đã bị tòa kết án và chịu hình phạt tù, sau thời gian chịu án phạt, tháng 5/2014, Cường mãn hạn tù. Tuy nhiên, mới ra tù đối tượng này lại gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Chỉ tính từ tháng 6/2014 đến khi bị bắt, đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản.

Điển hình như ngày 29/12/2014, tại đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa khi phát hiện thấy một phụ nữ đang chở con đi học để điện thoại trong túi quần, Cường liền áp sát cướp giật điện thoại Nokia LX rồi tẩu thoát…

Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Cường về hành vi cướp giật tài sản. Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê