1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Minh "sâm" lập trạm cân phạt xe quá tải, chính quyền địa phương... không biết

(Dân trí) - Lập trạm cân quá tải và Minh “sâm” cho mình quyền của cơ quan chức năng tiến hành xử phạt các xe gỗ vượt quá tải trọng. Sự việc diễn ra chỉ cách UBND xã Phù Khê khoảng 500m, tuy nhiên lãnh đạo địa phương lại nói không biết Minh “sâm” xử phạt các xe.

Ai bảo kê cho hoạt động của băng nhóm xã hội đen Minh “sâm?

Minh "sâm" và con đường trúng thầu dài 2,2km đã lập "kỉ lục về giải phóng mặt bằng" chỉ trong vòng 2 ngày mà dân không dám kêu ca nửa lời.

Như báo Dân trí đã đề cập loạt bài liên quan đến việc bắt băng nhóm xã hội đen do Minh "sâm" cầm đầu, đồng thời chỉ ra hàng loạt tội danh đã và đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, tuy nhiên nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương lại tỏ ra không biết những sai phạm của băng nhóm này.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án Minh “sâm” và không loại trừ Minh “sâm” buôn lậu, trốn thuế, cố ý gây thương tích và tình nghi liên quan đến vụ giết người.

Về thông tin Minh “sâm” tự ý lập trạm cân và cho mình cái quyền được xử phạt, Ông Đỗ Tuấn Khanh, Phó chủ tịch UBND xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, trạm cân của Minh “sâm” được đặt trên con đường dài 2,2km, rộng 32 mét, từ thôn Phù Khê dẫn ra quốc lộ 1A (cũ) thuộc Thị xã Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), do ông Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”), Giám Cty TNHH Đại An trúng thầu và tiến hành thi công làm đường.

Theo chính quyền địa phương xác nhận, trạm cân của của Minh “sâm” được lắp đặt khoảng hơn 1 năm nay tại khu vực đồng Bèo, thuộc thôn Đông, xã Phù Khê. Tất cả xe tải cỡ lớn chở gỗ đều phải qua trạm cân của Minh “sâm”.

Theo vị lãnh đạo địa phương này, để đảm bảo tải trọng sau khi các xe tải cân xong, nếu vượt tải sẽ bị yêu cầu hạ tải chuyển sang các xe nhỏ, hoặc đảm bảo trọng tải theo quy định của Minh “sâm” mới được lưu thông tới các ki ốt mua bán gỗ của các hộ kinh doanh tại chợ gỗ Phù Khê.

Tuy nhiên khi phóng viên đặt vấn đề với ông Đỗ Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch xã Phù Khê về việc nhân viên của Cty Đại An dưới sự chỉ đạo của ông trùm Minh “sâm” thu tiền xử phạt xe quá tải thì ông Đỗ Tuấn Khanh nói là không nắm được sự việc đó.

Theo quan sát của phóng viên, trạm cân của Minh “sâm” chỉ cách trụ sở UBND xã Phù Khê chưa đầy 500 mét, cách UBND và Công an thị xã Từ Sơn chưa đầy 2km. Nhưng tất cả đều nói là “không biết chuyện Minh “sâm” tự cho mình cái quyền mà chỉ có ở bộ máy công quyền nhà nước mới được thực hiện: đó là việc tiến hành xử phạt xe quá tải trọng.

Minh sâm lập trạm cân và tự ý cho mình quyền xử phạt xe vượt quá tải trọng.


Minh "sâm" lập trạm cân và tự ý cho mình quyền xử phạt xe vượt quá tải trọng.

Theo ông Đỗ Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Khê, từ khi Cty TNHH Đại An thành lập hoạt động trên địa bàn chưa có lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc va chạm với người dân. Ngoài việc đầu tư đường sá, kênh mương, Cty Đại An cũng đóng góp vào các hoạt động của xã để trao quà cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến việc lập trạm cân thu tiền, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) làm rõ, Minh “sâm”, Hưng “sóc” luôn cắt cử 2 đối tượng ngồi chặn ở khu vực cầu Tấn Bào để kiểm soát các xe đi qua. Nếu là xe chở gỗ quen (đóng phí tháng) thì bọn chúng cho đi qua luôn, còn nếu xe chở gỗ lạ thì chúng ép, đưa về kho riêng trong khu vực chợ, sau đó, ép buộc các tài xế hoặc chủ hàng nộp tiền lệ phí. Tùy theo tải trọng của xe, đàn em của Minh “sâm”, Hưng “sóc” bắt các lái xe hoặc chủ hàng, nộp các mức lệ phí 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/xe.

Về lò võ của ông trùm Minh “sâm”, ông Khanh đã biết, khu lò luyện võ của Minh “sâm” nằm ở khu vực thị xã khá nổi tiếng trên địa bản tỉnh Bắc Ninh. Lò luyện võ của Minh “sâm” thành lập và hoạt động khoảng 7 năm trở lại đây và đã thu hút nhiều học viên trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Những ngày sau khi chuyên án của Bộ CA được tiến hành triệt phá băng nhóm xã hội đen Minh “sâm”, Hưng “sóc” cầm đầu tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân sống trên khu vực thị xã Từ Sơn đều tỏ ra phấn khởi, bày tỏ sự cảm kích về tinh thần dũng cảm của lực lượng công an đã triệt phá băng nhóm xã hội đen này để lập lại tình hình ANTT trên địa bàn.

Tuấn Hợp