1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Mẹ tâm thần nhốt 4 con, đòi giết chết

(Dân trí) - Cho rằng "bề trên" yêu cầu phải giết con nhưng chưa biết giết đứa con nào trước, người mẹ tâm thần đã nhốt cả 4 con lại và bỏ đói suốt 5 ngày.

Sáng ngày 25/4, đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết, cơ quan đã áp dụng hình thức bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với bà Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, ngụ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân) do có dấu hiệu bệnh tâm thần nặng.
 
Trước đó, từ ngày 19 đến 23/4, bà Hoa khóa cửa nhốt 4 đứa con của mình trong nhà (cháu lớn nhất 15 tuổi, cháu nhỏ nhất 6 tuổi), dọa sẽ giết các con. Mặc cho gia đình người thân và chính quyền địa phương động viện nhưng bà Hoa nhất quyết không chịu ra. Mỗi khi thấy người lại gần bà lại đưa lưỡi liềm lên dọa giết các con. Bà Hoa nói: “bề trên” yêu cầu bà phải giết nhưng bà chưa biết ra tay với đứa nào trước.

Đến chiều 23/4, Công an huyện Hoài Ân đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, bất ngờ đột nhập vào khống chế bà Hoa, giải cứu 4 cháu bé. Tuy nhiên do 5 ngày liên tục bị bỏ đói lại bị người mẹ tâm thần uy hiếp tinh thần nên các cháu rất hoảng loạn, kiệt sức.

Người dân địa phương cho biết, gia đình bà Hoa thuộc hộ nghèo của xã, chồng mới chết vì tai nạn giao thông. Trong cuộc sống hàng ngày bà Hoa cũng có những biểu hiện thần kinh không bình thường.

Hiện sức khỏe 4 cháu trẻ đã hồi phục và được giao cho bên nội chăm sóc. Bà Hoa đã được đưa đi bệnh viện tâm thần để điều trị và không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

D. Công