1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đâm chết người

(Dân trí) - Chỉ vì chút xích mích nhỏ trong bàn nhậu, Tý và Thanh chờ đón anh Quang bên ngoài rồi đâm chết anh Thanh.

Sáng ngày 28/9, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với hai bị can là Nguyễn Văn Tý (SN 1994, ngụ tại khu phố 7, phường Mỹ Đông TP Phan Rang - Tháp Chàm) và Lê Văn Thanh (SN 1998, ngụ tại khu phố 2, phường Động Hải TP Phan Rang – Tháp Chàm) can tội giết người.

Hai bị cáo cúi đầu nhận tội trước tòa
Hai bị cáo cúi đầu nhận tội trước tòa

Theo hồ sơ cáo trạng thì vào lúc 17h ngày 7/3/2015, Tý và Thanh nhậu tại nhà Lại Văn Nang (KP1, phường Đông Hải) có Trần Thiện Quang tham gia. Trong lúc nhậu thì Tý và Quang thách nhau nếu ai uống say trước thì phải trả tiền chầu nhậu hôm đó. Sau khi, cả bọn uống hết 4 thùng bia thì xảy ra mâu thuẫn giữa Quang và Tý dẫn đến việc Quang dùng tay đánh Tý nhưng đã được mọi người can ngăn, tất cả đều bỏ ra về.

Khi ra đến đường, Tý và Thanh nhìn thấy anh Quang đang đi về nhà, cả 2 liền xông đến đánh anh Quang. Trong lúc giằng co thì Tý dùng một con dao Thái Lan (mà trước đó Thanh đã đưa cho Tý) đâm thẳng vào người anh Quang, một nhát trúng ngực và một nhát trúng bụng. Hậu quả là anh Quang đã chết trên đường đi cấp cứu.

Đến ngày 8/3, Nguyễn Văn Tý đến cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước tòa, trong phần thẩm vấn công khai, Nguyễn Văn Tý và Lê Văn thanh đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Nguyễn Văn Tý 12 năm tù giam. Còn Lê Văn Thanh do tính đến ngày gây án mới có 16 tuổi 6 tháng nên tòa tuyên phạt 5 năm tù giam. Đồng thời, cả hai có trách nhiệm bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Minh Lê