1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, đấm bạn tử vong

(Dân trí) - Hai người vốn là bạn của nhau, lại ở cùng một xã nhưng do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bạc nên một người đã đấm người kia dẫn đến bị ngã đập đầu xuống đất và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng chiều nay (7/12) cho biết đã tạm giữ hình sự ông Vũ Hồng Tuynh (SN 1954, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng huyện, trước đó vào khoảng 14h ngày 5/12, ông Vũ Hồng Tuynh cùng các ông Vũ Hồng Mạc (SN 1954), ông Phạm Văn Cất (SN 1956) và ông Vũ Văn Thành (SN 1936) cùng nhau đánh bạc dưới hình thức đánh chắn ngay tại nhà ông Thành (Thôn Đông Dưới, cùng xã Vinh Quang). Trong quá trình chơi, cả 4 ông thống nhất góp mỗi người 100.000đ đánh vui là chính. Tuy nhiên, đánh đến khoảng 15h thì giữa ông Tuynh và ông Mạc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua, tiếng lại. Bực mình, ông Tuynh đứng dậy, lao vào đấm ông Mạc. Quá bất ngờ nên ông Mạc không kịp chống đỡ ngã ngửa về phía đằng sau, phần gáy bị đập vào thành sập gỗ và tiếp tục đập xuống nền dẫn đến bị thương nặng. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa ông Mạc đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An. Tuy nhiên, đến 13h, ngày 6/12, ông Mạc đã tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.

Theo công an huyện Tiên Lãng, đơn vị đang điều tra việc ông Mạc tử vong, đồng thời cũng sẽ lập biên bản để xử lý hành chính các đối tượng trên vì hành vi đánh bạc.

Hải Sâm