1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Mâu thuẫn tại đám cưới, nổ súng đoạt mạng người

An Nhiên

(Dân trí) - Mâu thuẫn khi dự đám cưới, Phạm Văn Phúc (trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) và anh H. hẹn nhau ra gầm cầu nói chuyện. Tại đây, Phúc đã bắn anh H. khiến anh này tử vong sau đó...

Mâu thuẫn tại đám cưới, nổ súng đoạt mạng người - 1

Đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ sau 1giờ gây ra vụ án mạng (ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xử lý vụ Phạm Văn Phúc (SN 1983, ở phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) dùng súng đoạt người.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 28/3, Phạm Văn Phúc và anh N.V.H. (SN 1982, trú tại khu 1, phường Phong Hải, TX Quảng Yên) cùng ăn cưới ở khu 8, phường Phong Hải, TX Quảng Yên.

Quá trình ăn cưới giữa Phúc và anh N.V.H. đã xảy ra mâu thuẫn và cùng nhau ra bãi đất trống thuộc gầm cầu vượt Sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để nói chuyện.

Mâu thuẫn tại đám cưới, nổ súng đoạt mạng người - 2

Tại đây, Phúc đã dùng loại súng ngắn, dạng súng bắn đạn chì bắn về phía anh N.V.H., khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh N.V.H. tử vong sau khi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Quảng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động tối đa các lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Vào lúc 12h30 cùng ngày, chỉ 1 giờ kể từ khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Phúc.

Mâu thuẫn tại đám cưới, nổ súng đoạt mạng người - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn đã trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng và tặng bằng khen cho tập thể cùng 5 chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự

Chiều cùng ngày 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn đã trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng và tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; 5 cán bộ, chiến sỹ  Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết người trên.