1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Mâu thuẫn mua bán rau cải, vác dao chém đối thủ đến bất tỉnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc mua bán rau cải, Thòn dùng dao chém đối thủ. Bản thân Thòn cũng bị ném trúng ly thủy tinh gây thương tích.

Ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Phi Thòn (36 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích; bị cáo Đặng Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) về tội Cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn mua bán rau cải, vác dao chém đối thủ đến bất tỉnh - 1

Bị cáo Đặng Phi Thòn (áo xanh) và Đặng Trung Hiếu tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Đặng Phi Thòn và bà Trần Thị Quắn có mâu thuẫn trong việc mua bán rau cải.

Khoảng 15h ngày 21/2/2022, sau khi uống rượu xong, Đặng Trung Hiếu (bạn của con bà Quắn) đến sạp bán rau cải của Thòn tại trung tâm thương mại Gành Hào để giải quyết mâu thuẫn.

Hiếu cự cãi với Thòn và cả 2 thách thức đánh nhau. Hiếu chạy ra quán nước gần đó lấy cái ly thủy tinh ném trúng vào vùng đầu của Thòn.

Thòn cầm dao rượt đuổi chém nhiều nhát vào người của Hiếu cho đến khi Hiếu nằm bất tỉnh. Thòn tiếp tục dùng dao chém trúng tay bà Quắn.

Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của Hiếu là 32%, bà Quắn 44%, Thòn 2%.

Hiếu tuy là bị hại nhưng chính là người chủ động tìm đến Thòn thách thức đánh nhau. Hiếu dùng ly thủy tinh ném trúng vào đầu của Thòn gây thương tích nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, Thòn rút yêu cầu khởi tố đối với Hiếu, còn Hiếu cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Thòn.

Hội đồng xét xử đã tuyên đình chỉ vụ án đối với bị cáo Đặng Trung Hiếu; phạt bị cáo Đặng Phi Thòn 19 năm tù.