1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Mâu thuẫn giữa 2 nữ tiếp viên, hơn 20 người hỗn chiến trên phố

Khoa Nam

(Dân trí) - Vì mâu thuẫn giữa 2 nữ tiếp viên quán cà phê, 2 nhóm thanh niên đã dùng hung khí rượt chém nhau khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 1 người bị chém đứt rời bàn tay trái.

Trưa 25/8, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ 2 nhóm đối tượng chém nhau tại khu vực gần sân bóng Đồng Nai vào rạng sáng nay khiến 3 người bị thương nặng. 

Mâu thuẫn giữa 2 nữ tiếp viên, hơn 20 người hỗn chiến trên phố - 1
Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến khiến 3 người bị thương nặng

Theo điều tra ban đầu, hai nữ nhân viên làm tại một quán cà phê ở TP biên Hòa là N. (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Tr. (chưa rõ lai lịch) đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, để giải quyết mâu thuẫn, 2 nữ tiếp viên trên đã hẹn nhau tới khu vực sân bóng Đồng Nai vào khoảng 0h5 rạng sáng cùng ngày để nói chuyện. Khi đến nơi, 2 nữ tiếp viên đã gọi thêm người đem hung khí tới. 

Trong lúc lời qua tiếng lại, nhóm của N. (khoảng 20 người) bất ngờ dùng hung khí đuổi chém nhóm của Tr. Lúc này, nhóm của Tr. có Lê Văn Hùng bị chém vào 2 cánh tay, trong đó bàn tay trái bị chém đứt rời.

Ngoài ra, 2 thanh niên khác là Y Khoa H Mok (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và Bùi Tấn Dũng (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bỏ chạy đến trước quán nhậu Đ.Q (khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà) cũng bị chém trọng thương. 

Mâu thuẫn giữa 2 nữ tiếp viên, hơn 20 người hỗn chiến trên phố - 2
Lực lượng chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan

Sau khi nhóm đối tượng gây án rút đi, các nạn nhân đã được người dân cùng Đội SBC Biên Hoà sơ cứu, được Công an phường Tân Hiệp và Đội Cảnh sát 113 đưa vào bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Do vết thương nặng nên đến sáng nay, Hùng đã được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để tiếp tục điều trị.

Công an TP Biên Hoà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ.

Hiện Công an đã xác định được danh tính của các đối tượng có liên quan và đang triển khai lực lượng truy bắt.