1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Mâu thuẫn gia đình, cháu đâm chết cậu ruột

(Dân trí) – Người cậu ruột thường xuyên đánh đập, chửi bới gia đình, bức xúc quá, cháu đã dùng dao đâm 3 nhát vào người cậu khiến ông tử vong.

Bị cáo Hồ Tấn Hoàng tại phiên tòa ngày 31/7
Bị cáo Hồ Tấn Hoàng tại phiên tòa ngày 31/7

Ngày 31/7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Hoàng (SN 1989, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30' ngày 25/2/2012, ông Phạm Văn Mười (là cậu ruột của Hoàng) đến quán nước giải khát của bà Phạm Thị Hoa (là mẹ của Hoàng) gây gổ vì chuyện đất đai. Sau đó, ông Mười đập phá làm hư hỏng toàn bộ vật dụng trong quán.

Vì sự việc này, ông Mười đã bị công an phường Thọ Quang (Sơn Trà) gọi lên viết bản kiểm điểm xử phạt hành chính rồi cho về. Khi về ông lại ghé vào quán mẹ Hoàng đánh ông Hồ Tân Lộc (là ba Hoàng) mấy bạt tai rồi bỏ về.

Chiều cùng ngày, khi Hoàng đi làm về nhà thấy ba mình khóc rồi nghe kể lại sự việc nên lấy một dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đến quán giải khát của mẹ mình.

Đến nơi, Hoàng bảo mẹ gọi điện cho cậu Mười đến để giải quyết mâu thuẫn. Khi ông Mười đến nơi, Hoàng dùng gậy sắt đập vào đầu xe máy của ông.

Bị cháu đánh, ông Mười lấy gạch và vỏ chai tấn công mẹ con Hoàng. Hoàng bỏ chạy một đoạn rồi quay lại thấy ông Mười cầm vỏ chai chạy theo đuổi đánh mẹ mình nên quay lại.

Bị ông Mười ném vỏ chai vào người nhưng Hoàng né được và dùng dao đâm ba nhát vào người làm ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến làm việc thì mẹ Hoàng khai nhận mình đã đâm chết ông Mười. Qua điều tra, lực lượng công an cho rằng lời khai của bà Hoa không đúng sự thật.

Sau khi đâm chết cậu, Hoàng bỏ trốn đến nhà trọ và sáng hôm sau, Hoàng bị công an bắt khi đang ngủ.

 Công Bính