1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mất Tết vì cuốc xe chở hàng cấm về thành phố

(Dân trí) - Vốn hành nghề chở trái cây thuê, Thạo được người quen thuê chở mấy con thú từ Tây Ninh về TPHCM với giá 300.000 đồng. Thạo đồng ý, lấy xe máy đi ngay giữa trưa, không ngờ bị công an chặn bắt vì tội vận chuyển động vật hoang dã.

Ngày 8/2, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đang giữ Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1989, tạm trú thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) cùng phương tiện và tang vật để xử lý về tội vận chuyển động vật hoang dã.

Cụ thể, vào 15h30 ngày 7/2, phát hiện Thạo điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 22 (đoạn qua xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Vào thời điểm kiểm tra, Công an huyện Trảng Bàng phát hiện trên xe vận chuyển 1 cá thể Tê Tê vàng nặng 5,8kg, 1 cá thể Cầy vòi hương nặng 2,4kg và 1 cá thể Cua đinh nặng 17,8kg. Đây là loại động vật hoang dã, cấm săn bắt vận chuyển buôn bán.

Qua làm việc, Thạo khai nhận: thường ngày làm tài xế chở trái cây. Trước khi bị bắt, Thạo được anh Bình ngụ huyện Tân Biên là người quen thuê chở số hàng trên với tiền công 300.000 đồng. Người này dặn chở đến khu vực ngã tư An Sương (TPHCM) sẽ có người đến nhận.

Công an huyện đã lập biên bản phạm pháp quả tang tạm giữ người, tang vật cùng phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn Nhung