1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang súng đồ chơi đến dọa quán karaoke vì "cay cú" thái độ nhân viên

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Vì vợ trả thừa tiền cho quán karaoke ở TP Vĩnh Long và bực tức về thái độ nhân viên phục vụ, Lập đem 2 khẩu súng đến đe dọa và bắn một phát xuống đất.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Công Lập (26 tuổi, trú Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mang súng đồ chơi đến dọa quán karaoke vì cay cú thái độ nhân viên - 1

Công an làm việc với Lê Công Lập (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10, sau khi nhậu xong, Lập cùng 3 người bạn đến quán karaoke trên địa bàn phường 4. Đến gần 1h sáng 23/10 cả nhóm ra về. Lúc thanh toán tiền, cả nhóm chia tiền để trả nhưng Lập không đủ tiền, thiếu 500.000 đồng nên gọi vợ ra trả thêm.

Về đến nhà nghe vợ nói đã thanh toán 1,3 triệu đồng (dư 800.000 đồng) cho quán karaoke, cộng với sự bực tức trước đó về thái độ của nhân viên quán nên Lập đã mang theo 2 khẩu súng quay lại quán đe dọa, bắn một phát súng xuống đất rồi bỏ về. 

Mang súng đồ chơi đến dọa quán karaoke vì cay cú thái độ nhân viên - 2

2 khẩu súng cùng 6 viên đạn của Lê Công Lập (Ảnh: CTV).

Lo sợ công an phát hiện nên Lập gửi 2 khẩu súng cho bạn ở huyện Long Hồ cất giấu. Tuy nhiên, người bạn kia đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng và 6 viên đạn khi cảnh sát mời làm việc. 

Kết quả giám định, 2 khẩu súng và 6 viên đạn trên là loại đồ chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, hành vi gây rối trật tự công cộng của Lê Công Lập là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự cần bị xử lý nghiêm theo quy định.