1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệu tập nhóm thanh niên liên quan vụ nổ súng ở Tiền Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau 2 ngày truy tìm, Công an Tiền Giang đã mời 9 đối tượng liên quan vụ nổ súng ở công viên Tết Mậu Thân, tối 24/10, lên làm việc.

Liên quan vụ nổ súng ở trung tâm TP Mỹ Tho làm một người trúng đạn, ngày 26/10, tin từ Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, cơ quan này đã làm việc với 9 đối tượng liên quan.

Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận, nhóm của Nguyễn Dương Thanh Lâm (20 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Minh Thông (22 tuổi, ngụ TPHCM).

Triệu tập nhóm thanh niên liên quan vụ nổ súng ở Tiền Giang - 1

9 đối tượng liên quan vụ nổ súng (Ảnh: T.T.).

Ngày 24/10, Lâm phát hiện Thông ở phường 4 nên gọi điện thoại rủ thêm đồng bọn đến "tính sổ".  

Thấy nhóm Lâm kéo đến, Thông gọi điện thoại cầu cứu Phạm Vĩnh Phát (20 tuổi). Sau đó, Phát cùng vài đối tượng đi mô tô đến. 

Triệu tập nhóm thanh niên liên quan vụ nổ súng ở Tiền Giang - 2

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Hai nhóm gặp nhau tại công viên Tết Mậu Thân. Phát dùng súng (loại súng pháo) bắn vào nhóm của Lâm rồi bỏ chạy. Lâm bị thương. Nhóm của Lâm cầm dao tự chế đuổi theo Phát, gây mất trật tự trong khu vực.

Người dân xung quanh báo tin cho công an nên hai nhóm giải tán.

Nhận tin báo, Công an TP Mỹ Tho khẩn trương truy tìm, thu giữ 1 khẩu súng.