1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mang nhà người khác đi bán, lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Sau khi thỏa thuận với chủ nhà giá bán, Gấm đưa nhân viên công chứng đến để hoàn tất thủ tục đứng tên trên giấy tờ rồi rao bán cho người khác, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bị cáo Gấm cùng đồng phạm Nguyễn Quốc Nhật tại tòa.

Bị cáo Gấm cùng đồng phạm Nguyễn Quốc Nhật tại tòa.

Ngày 18/3, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thị Gấm (SN 1975, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội), tù chung thân về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm của Gấm là Nguyễn Quốc Nhật (SN 1975, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội), bị tuyên mức án 12 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 7 đến tháng 10/2011, với sự giúp sức của đồng phạm Nguyễn Quốc Nhật, Gấm sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người khác nhưng tự nhận là của mình, sau đó làm giả hợp đồng mua bán chiếm đoạt 8 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2011, ông Nguyễn Văn Khiêm, chủ căn nhà ở phố Hàng Vôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có căn nhà cần bán đề lấy tiền điều trị bệnh cho con gái. Ông Khiêm đã làm Hợp đồng ủy quyền toàn bộ cho con rể là Nguyễn Đình Quang thay mặt gia đình rao bán căn nhà trên. Biết tin, Gấm tìm đến và hai bên thống nhất định giá căn nhà giá 7,5 tỷ đồng.

Sau đó, Gấm cùng một nhân viên văn phòng công chứng đến nhà ông Khiêm để tiến hành thủ tục sang nhượng và đặt cọc 50 triệu đồng. Ít ngày sau, Gấm đã hoàn tất thủ tục đứng tên căn nhà và Gấm tiến hành bán lại căn nhà này cho người khác thông qua hợp đồng công chứng với giá 4 tỷ đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng làm rõ, tại quận Cầu Giấy, với sự giúp sức của Nhật, Gấm cũng đã chiếm đoạt của người khác với số tiền 1,4 tỉ đồng, cũng bằng những thủ đoạn như trên.

Tuấn Hợp