1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Má mì” trang bị đèn báo động đối phó với công an

(Dân trí) - Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Lộc cử nhân viên theo lượt ngồi trước để đón khách và có nhiệm vụ bấm nút đèn báo động.

Ngày 12/3, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án  6 năm tù đối với bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc (sinh năm 1983, quê quán Bến Tre) về tội chứa mại dâm. Lộc đã núp bóng dưới hình thức kinh doanh dịch vụ massage cho nhân viên bán dâm với khách tại cơ sở (phường Tân Phong, Quận 7) trong một thời gian dài.

“Má mì” trang bị đèn báo động đối phó với công an - 1
Bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc.

Tối ngày 15/6/2019, Công phường Tân Phong phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở massage do Lộc làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận thuê căn nhà trên với giá 18 triệu đồng để mở cơ sở massage và tổ chức nhân viên bán dâm. Cửa tiệm mở cửa từ 9h sáng đến 2h sáng hôm sau và có từ 8 đến 15 nhân viên bán dâm. Lộc đặt ra quy định vào massage giá vé là 250.000 đồng còn khách massage và mua dâm là 1,2 triệu đồng. Khi khách mua dâm, Lộc lấy 250.000 đồng tiền vé vào phòng, phần còn lại nhân viên hưởng. Những nhân viên làm việc tại cơ sở massage do Lộc làm chủ không được trả lương mà nhờ vào tiền bán dâm.

Đặc biệt, Lộc còn sắp xếp nhân viên theo tua tiếp khách. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Lộc còn cử nhân viên theo lượt ngồi trước để đón khách và có nhiệm vụ bấm nút đèn báo động. Tính đến khi bị công an kiểm tra, trung bình mỗi ngày có từ 5 đến 20 lượt khách đến mua dâm.

Bản án xác định, bị cáo Lộc thu lợi bất chính số tiền 163,5 triệu đồng.

Xuân Duy