1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Lừa xin việc cho bạn, chiếm đoạt hơn 12 triệu đồng

(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học, nhưng chưa xin được việc làm, tình cờ Tuyên gặp An bạn học cũ thời phổ thông. Biết bạn cũng đang thất nghiệp, Tuyên “khoe” đang làm việc ở một công ty và hứa xin việc nhưng thực chất để lừa chiếm của An hơn 12 triệu đồng.

Ngày 20/4, Viện KSND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Tuyên (23 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, cuối tháng 6/2013, Tuyên tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quang Trung (tỉnh Bình Định), nhưng chưa xin được việc làm. Cùng thời gian này, Tuyên gặp lại bạn học cũ thời phổ thông là Đỗ Văn An (cùng ở phường Trần Quang Diệu) cũng không có việc làm ổn định nên Tuyên nảy sinh ý định lừa bạn để lấy tiền.

Sau đó, Tuyên chủ động gọi điện, nói dối An là mình đang làm việc tại Cảng Quy Nhơn, có thể xin cho An vào làm việc ở Cảng. Tuyến nói An chuyển vào tài khoản của mình 4 triệu đồng để "lo chuyện trà nước".

Chưa dừng lại ở đó, để cho An tin tưởng, trong những lần gặp sau Tuyên đi khắc bảng tên giả nhân viên Cảng Quy Nhơn để lừa lấy của An tổng số tiền 12,5 triệu đồng để chạy việc.

Thế nhưng chờ mãi không thấy việc, An đã nhiều lần điện thoại hỏi Tuyên. Lúc này, bí quá nên Tuyên tự soạn thảo quyết định bổ nhiệm công tác cho An, sau đó vào website của Cảng Quy Nhơn copy hình con dấu và chữ ký của Tổng Giám đốc Cảng Quy Nhơn, dán vào quyết định giả rồi đưa cho An.

Đến ngày 4/3/2014, sau khi cầm được quyết định bổ nhiệm giả trong tay, An đem đến Phòng Tổ chức Cảng Quy Nhơn để nhận việc thì bị phát hiện đây là giấy tờ giả mạo. Đơn vị này đưa An đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc. Lúc này, An mới tá hỏa biết mình đã bị bạn lừa đảo, đã trình báo lại toàn bộ sự việc cho Công an TP Quy Nhơn.

Doãn Công