1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa tiền tỉ, một chủ tiệm vàng bị khởi tố

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can Hồ Thị Út, chủ tiệm vàng Anh Ngọc tại chợ Đầm (43 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Út đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt của anh Lưu Đình Nhựt (cùng ngụ TP Nha Trang) số tiền 2 tỉ đồng.

Giữa tháng 10-2012, bà Út gặp anh Nhật nói cần gấp 2 tỉ đồng để đáo hạn cho ngân hàng do ngôi nhà của bà đang thế chấp tại ngân hàng. Bà Út hứa sau hai ngày sẽ hoàn trả đủ cho anh.

Tin tưởng lời bà chủ tiệm vàng, anh Nhựt đã đến ngân hàng rút 2 tỉ đồng tiền mặt cho bà Út mượn để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, bà Út gọi anh Nhựt đến nhà và nói bị vỡ nợ, không có khả năng trả lại 2 tỉ đồng cho anh.

Tiệm vàng Anh Ngọc tại chợ Đầm Nha Trang do bà Hồ Thị Út làm chủ. Ảnh: H.VĂN
Tiệm vàng Anh Ngọc tại chợ Đầm Nha Trang do bà Hồ Thị Út làm chủ. Ảnh: H.VĂN

Cảm thấy bất thường, anh Nhựt đến liên hệ với Ngân hàng Công Thương - Phòng giao dịch Vĩnh Hải nơi bà Út vay tiền thì được biết bà không có đáo hạn mà sử dụng số tiền vay vào mục đích riêng.

Sau đó, bà Út giao cho anh Nhựt một gói trang sức bán được 500 triệu đồng. Số tiền 1,5 tỉ đồng còn lại bà hẹn lần lữa rồi tuyên bố “xù”. Buộc lòng anh Nhựt phải làm đơn tố cáo.

Cơ quan công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hồ Thị Út. Thực tế, bà Út thế chấp ngân hàng hai căn nhà để vay 6,5 tỉ đồng; đến hạn bà không có khả năng trả nợ, đang xin gia hạn trả lãi.

Về khoản vay 2 tỉ đồng của anh Nhựt, bà Út khai do nợ nần, cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nói dối mượn tiền làm thủ tục đáo hạn. Ngoài ra, bà Út thú nhận đang nợ nhiều người khác với số tiền 20 tỉ đồng nhưng cố tình che giấu.

Theo HOÀNG VĂN
PLHCM