1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Lừa gần 1 tỷ đồng, trốn lệnh truy nã gần 8 năm mới ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bạn bè, hàng xóm và họ hàng, Lê Thị Khôi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 8 năm trốn lệnh truy nã, mới đây Khôi đã ra đầu thú trước pháp luật.

Công an huyện Hoằng Hoá cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng Lê Thị Khôi (SN 1976, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá) bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 10/2006, lợi dụng bạn bè, hàng xóm và họ hàng thân thuộc, Lê Thị Khôi đã tổ chức chơi hụi với một số người dân trên địa bàn thị trấn Bút Sơn và một số xã lân cận. Sau khi gom đủ số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng, Khôi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 11/2006, Công an huyện Hoằng Hoá đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Khôi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi trở về địa phương, nhận được thư kêu gọi ra đầu thú và sự vận động của gia đình, Khôi đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trần Lê