1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lừa gái bản đi làm để bán

(Dân trí) - Vốn là người quen trong bản, Bích đã dùng nhiều chiêu bài dụ dỗ sơn nữ trong bản "đi làm" rồi bán sang nước ngoài nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chiều ngày 13/11 cho biết, vừa qua Đồn Biên phòng Mỹ Lý (huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Lữ Văn Bích (23 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về hành vi dụ dỗ để đưa người trái phép qua biên giới.

Đồ biên phòng cho biết, trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 8/11, nhận được tin báo tại khu vực bản Huồi Cáng 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có 1 nam giới đang dụ dỗ chị em dân tộc thiểu số để đưa đi “làm ăn” bên Trung Quốc với nhiều dấu hiệu khả nghi nên các trinh sát ĐBP Mỹ Lý đã bí mật giám sát.

Đến khoảng 4h cùng ngày, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng khả nghi và yêu cầu được kiểm tra giấy tờ tuỳ thân nhưng cả 2 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ nên đã được mời về đồn làm rõ. Tại ĐBP Mỹ Lý, Lữ Văn Bích khai nhận đang tìm cách đưa Lô Thị.H. (19 tuổi, trú ở bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, Kỳ Sơn) sang Trung Quốc bán thì bị các trinh sát ĐBP Mỹ Lý phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ.
Dụ dỗ gái bản đi làm lừa để bán
Hai tú bà trong đường dây đưa 3 gái bản bị công an và biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ vào ngày 28/9/2013 vừa qua.

Trước đó, ngày 28/9, Bộ đội BP tỉnh Nghệ An, CSGT 1-5 cũng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đưa 3 thiếu nữ sang Trung Quốc tại km 406 quốc lộ 1A qua địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

2 đối tượng bị bắt là Vi Thị Hiểu (SN1981, trú ở Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) - hiện trú quán ở Tài Xúi, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và Lang Thị Mai (ở Bản Mọng, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) - hiện trú quán ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Mai và Hiểu khai nhận hành vi đang đưa 3 nạn nhân là Lô Văn Giao (SN 1986), Lương Thị Thấn (SN1992) và Lương Thị Thu (SN 1986) - cả 3 đều ở bản Khốm, xã Hạnh Dịch, huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, 2 đối tượng Mai và Hiểu trước đây 10 năm cũng từng là nạn nhân của 2 vụ buôn người trái phép. Hiện nay cả 2 đã lấy chồng và có con là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi quay trở về địa phương, muốn làm giàu bất chính nên các đối tượng đã dụ dỗ để đưa bán người sang Trung Quốc thị bị lực lượng bắt.

Nguyễn Duy