1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Lừa đặt hàng qua facebook, đưa con mồi lên đồi vắng để cướp

(Dân trí) - Sau khi các đối tượng lên facebook đặt mua 5 chiếc điện thoại di động, thấy con mồi cắn câu, các đối tượng lừa người đưa hàng lên đồi thông vắng vẻ rồi dùng gậy tấn công và khống chế cướp đi 5 chiếc điện thoại.

Vào khoảng 16h30 ngày 21/8/2016, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhận được tố giác tội phạm của anh Đào Văn Cần (SN 1975, trú tại thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) về việc anh bị hai đối tượng cướp tài sản.


Đối tượng Vy

Đối tượng Vy


Đối tượng Văn

Đối tượng Văn

Công an huyện Lộc Bình đã huy động lực lượng, sử dộng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét đối tượng. Với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao, đến khoảng 18h30 cùng ngày, đơn vị đã làm rõ và bắt khẩn cấp hai đối tượng có hành vi cướp tài sản gồm: Vy Xuân Tới và Lường Văn Ngộ (cùng sinh năm 1998, thường trú tại huyện Lộc Bình).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Theo đó, Ngộ đã bàn bạc với Tới để cùng cướp tài sản lấy tiền chia nhau. Lường Văn Ngộ đã lên facebook đặt mua 5 chiếc điện thoại di động, gồm: 1 chiếc iphone 6s, 1 chiếc iphone 6plus và 3 chiếc loại Samsung galaxy S6, S7 với tổng trị giá 13.200.000đ. Sau khi thấy con mồi đã cắn câu, chúng đã nghiên cứu địa điểm để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi anh Đào Văn Cẩn vận chuyển thuê lô điện thoại trên cho chủ hàng từ cửa khẩu Tân Thanh đến xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình theo yêu cầu của Lường Văn Ngộ, chúng đã dẫn anh Cẩn lên đồi thông vắng vẻ rồi dùng gậy tấn công và khống chế cướp đi 5 chiếc điện thoại.

Bá Đoàn