1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng rồi trốn qua Mỹ vẫn không thoát tội

(Dân trí) - Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn từ khách hàng, vợ chồng Nga trốn qua Mỹ nhằm trốn nợ.

Ngày 9/4, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với vợ chồng bị cáo Hồ Thị Ngọc Nga (SN 1964) và Huỳnh Văn Ngà (SN 1966, cùng ngụ Q.Tân Phú, TPHCM).

Trước đó, TAND TPHCM đã phạt Nga tù chung thân, Ngà 10 năm tù. Không đồng ý với phán quyết này nên 5 bị hại trong vụ án đã làm kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và xem xét lại phần dân sự.

Cặp vợ chồng lừa đảo trước tòa

Cặp vợ chồng lừa đảo trước tòa

Sau khi nghị án, cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo về hình sự, giữ nguyên mức án với 2 bị cáo này. Về phần dân sự, HĐXX chấp nhận kháng cáo của người bị hại, hủy án dân sự, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.

Theo nội dung vụ án, năm 2003, Nga thành lập Công ty TNHH TM XD Thiên Sơn Phú (trụ sở ở quận Tân Phú) chuyên kinh doanh sắt thép, nhôm, inox... Nga làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện pháp luật, còn Ngà làm Phó giám đốc.

Thông qua các mối quan hệ, từ năm 2008 – 2009, vợ chồng Nga thực hiện nhiều hợp đồng mua bán và gia công sắt thép. Sau đó, để mở rộng kinh doanh Nga đã mượn tiền của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Sau khi vay mượn của 5 doanh nghiệp cùng 10 cá nhân hơn 136 tỷ đồng, vợ chồng Nga chỉ gia công sắt thép và trả tiền cho một số ít, rồi ôm tiền bỏ trốn.

Cuối năm 2009, Nga cùng chồng thuê ôtô đi sang Campuchia. Từ đây, họ mua vé máy bay trốn sang Mỹ, Ngà còn giả kết hôn với một người phụ nữ nước này để được lưu trú.

Còn Nga do hết thời hạn lưu trú nên buộc phải về Việt Nam, ngày 19/11/2013, khi người phụ nữ này vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng trục xuất Ngà về Việt Nam và bị công an tóm gọn.

Công Quang - Thy Ngân