1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Lừa đảo hàng tỉ đồng người thuê chung cư

(Dân trí) - Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Bích Nga (SN 1961, trú chung cư 493 đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Thanh Khê) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Bích Nga
Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Bích Nga
 
Trước đó, vào sáng ngày 3/10, bà Nga đã bị cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường 6 (Q.3, TP HCM) và được di lý về Đà Nẵng bằng đường hàng không.

Theo kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng tháng 7-11/2011, bà Nga đã nhận tiền đặt cọc trên 50 người để chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Số tiền chiếm được, bà Nga tiêu xài cá nhân.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, bà Nga tự nhận mình có mối quan hệ với một số cán bộ thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng nên có thể xin làm thủ tục xin thuê căn hộ chung cư thu nhập thấp trên địa bàn thành phố nhưng phải có tiền để lo lót.

Bà Nga thông qua một số “cò” nhà đất để huy động người thuê, mua chung cư để lấy tiền đặt cọc. Tuy nhiên, trên thực tế bà Nga không có quen biết với ai ở Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Vụ việc được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.
Công Bính