1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Lừa bán “thôn nữ” sang Trung Quốc lấy tiền ăn chơi

(Dân trí) - Công an huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT vừa tiến hành bắt giữ Mùa A Vinh (21 tuổi), trú tại TT Tà Mung, Than Uyên, Lai Châu; Lý Seo Giao (20 tuổi), Má Séo Xà (21 tuổi) cùng trú tại TT Mường Khương, Lào Cai về hành vi mua bán người.

Các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài nhưng lại muốn ăn chơi, đua đòi nên đã nảy sinh ý định lừa những thôn nữ thiếu hiểu biết, cả tin để bán sang Trung Quốc.

Sau khi tìm hiểu, làm quen với “con mồi”, ngày 14/8, các đối tượng đã tiếp cận và dụ dỗ được chị Giàng Thị G. (20 tuổi), trú xã Tà Mung, Than Uyên. Sau đó, ba kẻ “buôn người” này đã lừa cô gái đến Lào Cai để bán sang Trung Quốc.

Các đối tượng buôn người
Các đối tượng buôn người

Tuy nhiên, khi đang trên đường đưa “con mồi” đến nơi tiêu thụ thì hành vi của Vinh, Giao và Xà đã bị Công an huyên Than Uyên phát hiện, các đối tượng cũng đã bắt giữ sau đó.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/8, Công an TP Lai Châu, Lai Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lã Xuân Lộc (19 tuổi), trú tại bản Thành Công, xã San Thàng, TP Lai Châu và Lù Văn Nghĩa (17 tuổi), ở tổ 23 Phường Đông Phong, TP Lai Châu, Lai Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, hai tên trộm “nhí” khai nhận, do nhà ở gần trường mầm non Kim Đồng, qua theo dõi Nghĩa thấy bảo vệ trường luôn lơ là trong việc trông coi tài sản. Vì thế, Nghĩa đã bàn với Lộc lên kế hoạch trộm cắp tài sản công trong trường.

Nhân lúc bảo vệ sơ hở, hai đối tượng đã đột nhập vào trường, cạy cửa lấy đi hai bộ máy tính trị giá 28 triệu đồng. “Chiến lợi phẩm” thu được trong vụ trộm, các đối tượng mang đến nhà của Lộc cất giấu, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang tài sản đi bán thì các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Quốc Cường – Xuân Thái