1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Lừa bán hàng trên Zalo hơn 800 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc

(Dân trí) - Tháng 5/2015, Thiện lợi dụng mạng xã hội Zalo lừa bán máy phát điện cho Phong và Tùng được số tiền trên 930 triệu đồng. Có tiền trong tay, Thiện mang qua Campuchia đánh bạc và thua hết 820 triệu đồng.

Ngày 29/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện (tên thường gọi Thân, Ba Đía 25 tuổi) cư ngụ tại ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu 10 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền 930.000.000 đồng.

Do ham tiền đánh bạc và tiêu xài, giữa tháng 5/2015, Nguyễn Văn Thiện hành nghề sửa chữa máy lừa bán máy phát điện hiệu Mitsubishi S12A-PTA cho Trần Phước Tùng với giá 320.000.000. Khi xem hình ảnh, Tùng tin thật nên đồng ý đặt cọc 100.000.000 đồng để mua 2 máy phát điện do Thiện giới thiệu.


Bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo tại phiên tòa

Thấy vụ đầu trót lọt, đầu tháng 6/2015 Thiện tiếp tục gửi hình qua Zalo báo giá 2 máy phát điện khác hiệu Cumin KTẲ giá 350.000.000 đồng và máy S6R2-PTA 230.000.000 đồng cho Tùng xem và đồng ý mua nên nhờ người em chuyển trước 280.000.000 đồng vào tài khoản cho Thiện.

Sau một thời gian chờ đợi để lấy máy, nhưng Thiện cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Tùng biết mình bị Thiện lừa nên đến cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thị xã Tân Châu tố giác thì Thiện bị bắt.

Tại tòa, nhân chứng và bị hại đã đưa ra chứng cứ, chứng minh Thiện còn lừa cả Trần Thanh Phong để lấy số tiền hàng trăm triệu đồng do Phong có nhu cầu mua máy phát điện.

Có tiền, Thiện lao vào sòng bạc ở Campuchia cùng với cá cuộc thua độ bóng đá tổng cộng số tiền 319.000.000 đồng.

HĐXX đã khẳng định Nguyễn Văn Thiện lừa đảo Tùng và Phong lấy tổng cộng 930.000.000 đồng, trong đó bị cáo Thiện thua bạc gần 820.000.000 đồng, số tiền còn lại Thiện trả nợ và chi tiêu trong gia đình và tiêu xài cá nhân.

Bảo Phong