1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa bạn game đến nơi vắng để giết, cướp tài sản

(Dân trí) - Hết tiền chơi game, Quyền lừa 1 người bạn cùng chơi game chở đến khu vực vắng vẻ rồi ra tay sát hại một cách dã man để cướp điện thoại, tiền, xe máy…

Ngày 27/9, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Đức Quyền (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa) về tội “giết người”.

Bị cáo Quyền không được giảm án.
Bị cáo Quyền không được giảm án.

Theo cáo trạng, tháng 2/2015, Quyền quen với Nguyễn Duy Tiến (sinh năm 1985, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) tại một tiệm game. Hết tiền chơi game, Quyền nảy sinh ý định giết Tiến để cướp tài sản.

Ngày 12/3/2015, Quyền gọi điện cho anh Tiến để giới thiệu người bán tài khoản game. Tưởng thật nên anh Tiến chạy đến chỗ hẹn gặp Quyền. Quyền nói Tiến chở mình đi tìm nhà người bạn bán tài khoản với mục đích chọn địa điểm vắng người để ra tay giết anh Tiến.

Khi đến tại khu vực xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), Quyền dùng dao thủ sẵn đâm chết anh Tiến. Sau đó, Quyền kéo xác nạn nhân đi khoảng 5m rồi lục ví lấy 5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và các giấy tờ.

Sau đó, Quyền dùng lá cây phủ lên xác anh Tiến rồi cướp luôn chiếc xe máy đem đi cầm được 15 triệu đồng. Số tiền cướp được Quyền đem đi chơi game và tiêu xài cá nhân.

Đến hơn 3 tháng sau thì người dân phát hiện xác chết của anh Tiến và báo chính quyền. Qua quá trình điều tra, đến ngày 5/11/2015, Quyền bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Với hành vi của mình, Quyền bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình. Sau bản án sơ thẩm, Quyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, thực hiện hành vi một cách quyết liệt nhằm cướp đi sinh mạng của nạn nhân, tòa sơ thẩm xử đã đúng người đúng tội nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Quyền.

Xuân Duy