1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Lời khai của thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp tại trường

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Trước khi gây án, Giáp cho rằng nạn nhân nhìn mình với ánh mắt xem thường nên rất nóng giận. Hung thủ đâm nhiều nhát dao khiến đồng nghiệp chết ngay tại trường.

Liên quan đến vụ thầy giáo đâm chết đồng nghiệp tại trường, Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Phạm Thế Giáp (38 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Lời khai của thầy giáo thể dục đâm chết đồng nghiệp tại trường - 1

Phạm Thế Giáp tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Giáp khai bản thân anh ta cùng thầy giáo H.A.T. (40 tuổi) dạy môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá). Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 6/9, Giáp lên phòng giáo viên của trường để xem lịch báo giảng thì có va chạm với thầy giáo L.P.H. Giáp và thầy H. đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về.

Chiều cùng ngày, Giáp lên trường dạy học, có nghe thầy T. hăm dọa sắp tới sẽ kêu người đánh mình. 

Sáng 7/9, sợ bị thầy T. đánh nên Giáp mang theo dao nhỏ lên trường với mục đích phòng thân. Trong lúc đợi học sinh ở nhà đa năng, Giáp thấy thầy T. đi ngang nhìn mình với ánh mắt xem thường. Lúc này, Giáp rất nóng giận nên vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau đó, Giáp đi xuống căng tin của trường mua chai nước uống. Đi đến bàn của thầy T. đang ngồi, Giáp đặt chai nước xuống rồi cầm dao đâm một nhát vào ngực làm nạn nhân ngã xuống đất.

Hung thủ tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa khiến thầy T. tử vong sau đó.

Gây án xong, kẻ giết người bẻ gãy lưỡi dao bỏ tại sân trường, còn cán dao mang đến một cây cầu gần đó quăng xuống sông. Thủ phạm đã đến cơ quan công an đầu thú.