1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Lời khai của tên cướp bị hơn 100 cảnh sát bao vây, khống chế

(Dân trí) - Sau khi đưa về cơ quan để điều tra, đối tượng cướp và khống chế sinh viên đêm 10/12 khai đã thực hiện 2 vụ cướp khác trên địa bàn với tính chất vô cùng manh động.

Chiều ngày 11/12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã có báo cáo gởi Công an TP Đà Nẵng về vụ cướp và khống chế sinh viên xảy ra trong đêm 10/12. Theo lời khai của Hồ Văn Bình, y đã từng thực hiện 2 vụ cướp khác.

Đối tượng Hồ Văn Bình
Đối tượng Hồ Văn Bình

Vụ cướp đầu tiên mà đối tượng Bình thực hiện diễn ra vào trưa ngày 12/10/2013, nạn nhân là Lê Thị Mỹ Hương (SN 1993, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị, sinh viên trường CĐ Kinh tế kế hoạch).

Khi chị Hương đang ở trọ tại tổ 15C (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì Hồ Văn Bình đến dùng dao khống chế và cướp của chị một máy tính xách tay, một điện thoại di động và 100 ngàn đồng.

Vụ việc này đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, truy xét.

Một nạn nhân trong đêm 10/12 của Hồ Văn Bình đang được Công an thu thập thông tin
Một nạn nhân trong đêm 10/12 của Hồ Văn Bình đang được Công an thu thập thông tin

Vụ thứ hai mà Hồ Văn Bình thực hiện vào ngày 25/11/2013, nạn nhân là chị Trần Thị Loan (SN 1995, trú tổ 18D, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 25/11, chị Trần Thị Loan đang ở phòng trọ thì Hồ Văn Bình đến mang theo một chiếc túi xách (loại đựng máy tính xách tay) và nói với chị Loan gởi chiếc máy tính cho phòng bên cạnh.

Lúc này, Hồ Văn Bình vào phòng trọ chị Loan xin nước uống. Sau khi uống xong thì Hồ Văn Bình dùng khăn và một con dao cùng 2 sợi dây dù có sẵn trong chiếc cặp rồi đe dọa chị Loan.

Sau đó, y lấy khăn nhét vào miệng, dùng dây dù cột tay chân chị Loan lại đẩy xuống giường và lấy chăn trùm lên người rồi cướp hai máy tính xách tay, một điện thoại di động.

Hiện vụ án đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra mở rộng.
 
Công Bính