1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hơn 100 cảnh sát bao vây tên cướp khống chế sinh viên

(Dân trí) - Sau khi cướp tài sản bất thành, tên cướp bỏ chạy rồi khống chế 4 sinh viên trong khu nhà trọ. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau bị bao vây bởi hơn 100 chiến sĩ công an cùng người dân, tên cướp liều lĩnh đã được vận động đầu thú vào đêm qua 10/12.

Đến sáng nay 11/12, lực lượng công an quận Liên Chiểu đã thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ việc, tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản và giữ người trái phép của đối tượng Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Lực lượng công an bao vây khu nhà trọ nơi đối tượng ở bên trong khống chế các sinh viên làm con tin
Lực lượng công an bao vây khu nhà trọ nơi đối tượng ở bên trong khống chế các sinh viên làm con tin

Vụ việc xảy ra khoảng 20h30 tối 10/12. Lúc này Hồ Văn Bình đến phòng trọ của nữ sinh viên Đỗ Thị Hồng Y. (23 tuổi, sinh viên một trường Trung cấp trên địa bàn Đà Nẵng, quê huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tại dãy nhà trọ nằm trong một hẻm nhỏ ở đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đến trước cửa phòng trọ, Hồ Văn Bình giới thiệu với Y. mình là bạn của anh ruột của Y. nên Y. mở cửa phòng cho vào. Sau khi vào trong phòng, Bình dùng tay bịt miệng của Y. khống chế rồi cướp laptop.

Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng nữ sinh Y. cố vùng vẫy chống cự và kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, một số dân phòng đi tuần tra gần đó liền chạy vào.

Phòng trọ nơi đối tượng khống chế các sinh viên
Phòng trọ nơi đối tượng khống chế các sinh viên

Khi lực lượng dân phòng vào, đối tượng bỏ lại laptop rồi tung cửa bỏ chạy trốn vào một nhà dân lấy một cái áo mặc vào để che mặt dân phòng và những người truy đuổi.

Thấy không an toàn vì bị lực lượng dân phòng cùng người dân truy đuổi, Bình xông vào một phòng trọ gần đó, bên trong phòng trọ có 3 nữ và 1 nam sinh viên. Sau đó y chạy vào bếp lấy một con dao nhọn rồi khống chế nam sinh viên, bắt 3 nữ sinh viên đóng tất cả các cửa phòng lại.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Nam và quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường bao vây khu vực phòng trọ và tiến hành khuyên đối tượng nên bỏ dao xuống và thả các sinh viên ra. Tuy nhiên, Hồ Văn Bình rất manh động liên tục bảo sẽ giết chết con tin nếu có ai xông vào.

Đến gần 24h, sau nhiều tiếng đồng hồ khuyên răng, cuối cùng Bình cũng chịu mở cửa và đầu thú. Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở và giải cứu 4 con tin an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính