1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai của 2 thanh niên đi ô tô biển số 3333 cướp 100 triệu đồng

Phạm Diện

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Dũng và Bình khai nhận do làm ăn thua lỗ nên rủ nhau đi thuê ô tô từ TPHCM lên Bình Dương để cướp tiền.

Ngày 27/5, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (quê Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (cùng SN 2000, quê Đồng Nai) về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, chiều ngày 24/5, Bình và Dũng điều khiển ô tô biển số 51K-033.33 đến điểm giao dịch chuyển phát bưu phẩm, chuyển tiền, rút tiền... thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) giả làm người giao dịch.

Lời khai của 2 thanh niên đi ô tô biển số 3333 cướp 100 triệu đồng - 1

Bình và Dũng từ trái qua phải tại cơ quan công an (Ảnh: N.H.).

Thấy điểm giao dịch chỉ có chị H. (SN 1995) và một nam đồng nghiệp bên trong, Bình đã dùng dao đe dọa nữ nhân viên và cướp được khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, Bình bỏ chạy ra đường được khoảng 500m thì bị người dân gần đó truy đuổi. Công an thị trấn Tân Bình bắt giữ được tên cướp cùng đồng phạm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai nhận bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Do thua lỗ trong việc làm ăn và không có khả năng chi trả nên anh ta rủ đồng bọn đi cướp tài sản.

Bình và Dũng mang theo hai con dao rồi điều khiển ô tô (họ thuê xe trước đó) từ TP HCM đến Bình Dương. Họ xác định, trên đường đi, nếu gặp các điểm mua bán có nhân viên nữ thì ra tay cướp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là biển số xe giả.