1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lợi dụng tình trạng khan hiếm cát, lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Trước tình trạng thiếu cát trầm trọng, Huyền và Cảm tự nhận quen biết quan chức, có thể chạy được giấy phép mở mỏ, qua đó lừa đảo nhiều doanh nghiệp có nhu cầu khai thác cát.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Đỗ Thị Thu Hiền (44 tuổi, ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phạm Văn Cảm (57 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tình trạng khan hiếm cát, lừa đảo hơn 17 tỷ đồng - 1

Hai bị can Hiền và Cảm (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, trước tình trạng thiếu cát trầm trọng ở miền Tây, Cảm và Hiền tự xưng là doanh nhân, có quen biết quan chức ở trung ương và Đồng Tháp, có thể xin được giấy phép khai thác mỏ cát tại Đồng Tháp.

Hai đối tượng này đã lừa đảo, nhận và chiếm đoạt trên 17 tỷ đồng của các doanh nghiệp có nhu cầu mở mỏ cát ở Đồng Tháp.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Về tình trạng thiếu cát trầm trọng, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tại các công trình trong tỉnh hoàn toàn không có cát để thi công. Năm nay các dự án lớn trên địa bàn Đồng Tháp cần 9,3 triệu m3 cát san lấp.

Theo khảo sát, giá cát xây dựng ở Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây dao động ở mức trên 310.000 đồng/m3, tăng khoảng 50.000 đồng/m3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ tăng giá, nguồn cát rất khan hiếm, người dân có thể phải đặt trước mới mua được hàng và mất quyền mặc cả.