1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lộ diện nhóm “cẩu tặc” làm 3 người truy đuổi chết thảm

(Dân trí) - Sau khi trộm được 3 con chó, bọn “cẩu tặc” bỏ chạy thì bị anh Bảo cùng hai người bạn truy đuổi. Bị nhóm của anh Bảo áp sát, bọn chúng đã dùng súng bắn điện tự chế bắn trả để mở đường thoát thân.

Hiện trường vụ truy đuổi cẩu tặc khiến 3 người chết
Hiện trường vụ truy đuổi "cẩu tặc" khiến 3 người chết
 
Sáng 16/6, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi cho biết, công an huyện này phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã khoanh vùng được nhóm người trộm chó tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào tối ngày 14/6.
 
Đây cũng là nhóm “cẩu tặc” liên quan trực tiếp đến cái chết của 3 thanh niên Huỳnh Kim Bảo, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông và Nguyễn Minh Phương (tất cả cùng 19 tuổi, ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi).

Bước đầu, đã có 3 nghi can được công an vận động ra đầu thú gồm An, Hiếu (cùng ngụ huyện Củ Chi, ra đầu thú vào tối 15/6) và Tuấn (ngụ Hóc Môn, ra đầu thú vào sáng 16/6), hiện số tang vật bị thu giữ gồm 1 cây súng xung điện, 1 xe gắn máy và 3 dao tự chế (dài khoảng 60cm). Hiện cơ quan điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ đang lấy lời khai và vây bắt những nghi can còn lại.

Theo một số thông tin ban đầu PV Dân trí thu thập được, nhóm “cẩu tặc” gồm có 6 đối tượng. Chiều 14/6, 4 tên đi trên 2 xe máy đến địa bàn xã Tân Thạnh Đông trộm được 3 con chó, trên đường tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu phát hiện, Phương và Hữu rủ thêm Huỳnh Kim Bảo cầm theo hung khí đuổi theo đám “cẩu tặc”. Cả ba thanh niên đi trên xe máy hiệu Exiciter của Hữu, khi đuổi đến đường Nguyễn Kim Cương (thuộc ấp 10, xã Tân Thạnh Đông) thì xe gắn máy do Bảo áp sát được bọn trộm chó.

Một số loại hung khí bọn cẩu tặc thường mang theo để trộm chó và chống trả người truy đuổi
Một số loại hung khí bọn "cẩu tặc" thường mang theo để trộm chó và chống trả người truy đuổi

Lúc này bọn “cẩu tặc” đã dùng súng bắn điện tự chế bắn trúng anh Bảo làm anh này bị điện giật không còn khả năng điều khiển xe máy và để chiếc xe lao vào lề đường. Vụ tai nạn kinh hoàng làm anh Bảo, Phương và Hữu tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi của lực lượng pháp y cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện. Phương và Hữu chết do chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Sau khi trực tiếp gây ra vụ tai nạn, nhóm “cẩu tặc” mang theo 3 con chó về bán tại một điểm ở quận Gò Vấp được 2 triệu đồng. Bọn chúng chia nhau mỗi người hơn 400 ngàn đồng ăn xài.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án này.

Trung Kiên