1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Lộ diện đồng phạm vụ vợ giết chồng vứt xác phi tang

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố Đỗ Thị Mận (SN 1984) vừa ra đầu thú do có hành vi giúp chị gái vứt xác anh rể xuống sông phi tang. Cùng sự việc, phòng PC45 CA Hà Giang vừa được thưởng “nóng” 10 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Đỗ Thị Mận (SN 1984), trú tại thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ - Vị Xuyên - Hà Giang vừa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giúp chị gái mang xác anh rể vứt xuống sông phi tang.

Theo lời khai ban đầu của Mận tại cơ quan công an, sau khi chị gái Đỗ Thị Thơ giết chồng rồi bỏ đi ăn cưới xong đã về nhà Mận. Tại đây, Thơ nói cho em gái biết mình và chồng vừa cãi nhau, đã ra tay giết chồng, xác chồng vẫn để ngay trong nhà. Khi đó, Mận đã khuyên chị gái ra đầu thú nhưng Thơ kiên quyết không nghe mà nhờ em gái giúp mình mang xác chồng đi phi tang để chối tội. 

Lộ diện đồng phạm vụ vợ giết chồng vứt xác phi tang - 1
2 đối tượng Đỗ Thị Thơ (trái) và Đỗ Thị Mận (phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhân Dân)

Thương chị gái, Thơ nghe theo và cùng chị về nhà. Đến nơi đã rạng sáng ngày 11/11, thấy anh rể đã chết cứng dưới đất, Mận cùng chị gái khiêng xác anh rể mang ra chiếc xe máy dựng sẵn. Mận lái xe để Thơ ôm xác chồng ra sông. Thấy địa thế dòng sông hiểm trở, nghĩ rằng vứt xác nạn nhân xuống có thể phi tang, Thơ và Mận khiêng nạn nhân qua lan can cầu vứt xuống sông rồi về nhà.

Chiều 11/11, thi thể anh Phạm Văn Lai (SN 1974), trú tại thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên - Hà Giang, chồng của Đỗ Thị Thơ, được người dân phát hiện mắc dưới chân cầu. Sau khi được cơ quan chức năng báo tin, Đỗ Thị Mận đã chạy ra xem rồi về nhà, gọi điện thông báo sự việc cho hai người con anh Lai; sau đó điềm nhiên cùng gia đình tổ chức tang lễ cho anh rể.

Sau 2 ngày 2 điều tra, ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Thơ (SN 1976), vợ của nạn nhân đồng thời là hung thủ ra tay sát hại chồng.

Ngay sau khi vụ án giết chồng được phá nhanh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khen thưởng và thưởng “nóng” số tiền 10 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá án Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Giang.

 Thế Cường