1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lĩnh án vì đâm người khi tranh giành khách thuê chở hoa tết

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ việc tranh giành khách thuê chở cây kiểng tết, Xương dùng dao đâm “đồng nghiệp” Cường gây thương tích nặng để rồi lĩnh án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 25/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Minh Xương (42 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 7/2/2013, Lý Minh Xương có mâu thuẫn với Trần Minh Cường, Trần Minh Tân về việc tranh giành khách thuê chở hoa kiểng Tết tại chợ hoa tết trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11. Tức giận, Xương về nhà lấy dao Thái Lan giấu sẵn trong người.

Bị cáo Lý Minh Xương tại tòa 
Bị cáo Lý Minh Xương tại tòa 

Đến 18 giờ cùng ngày, Xương và Tân lại xảy ra mâu thuẫn. Thấy Xương cầm dao đi tới chỗ mình nên Tân nhặt lấy miếng gỗ đánh trúng người Xương. Xương cầm dao đâm trả nhưng Tân né được và bỏ chạy.

Thấy Cường đứng gần đó, Xương tiến đến đánh. Một nhát dao đâm trúng mông anh này. Cường gượng dậy bỏ chạy thì lại bị đâm tiếp một nhát vào sườn. Anh Cường được mọi người đưa đi cấp cứu còn Tân thì bỏ về nhà.

Ngày 8/2, Lý Minh Xương bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Xương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định pháp y, anh Cường bị thủng dạ dày, thủng gan trái, đã được phẫu thuật mở bụng khâu gan, khâu dạ dày, tỷ lệ thương tật lên đến 57%.

Quốc Anh