1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lĩnh án tù vì... tát công an

Thấy lộn xộn, anh Quân chạy ra can ngăn và nói lớn: “Công an xã đây...”. Dương chạy tới gằn giọng: “Công an xã cũng đánh” rồi lao tới đấm, tát vào mặt anh Quân. Còn Linh hô hào và gây hấn với lực lượng chức năng.

Ngày 14/2, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù đối với Nguyễn Chí Linh (SN 1991, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Linh trước tòa       

Bị cáo Linh trước tòa       

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 28/8/2013, Công an xã An Thượng nhận được tin báo, tại địa phương có một phụ nữ đang định tự tử ở ao làng. Tiếp nhận nguồn tin, anh Nguyễn Viết Quân (SN 1989), Phó trưởng Công an xã An Thượng, cùng ba công an viên đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng thấy chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1972, người xã An Thượng) có biểu hiện tâm thần, nằng nặc đòi quyên sinh. Đứng cạnh chị Thuận có Đào Anh Dũng (SN 1993) và một số thanh niên.

Cùng lúc đó, xuất hiện một nhóm thanh niên khác, đi trên 3 xe máy rú ga lao tới, trong đó có xe của Nguyễn Bá Dương (SN 1993) chở Nguyễn Chí Linh.

Do có mâu thuẫn trước đó nên Đào Anh Dũng đã cầm dép ném thẳng vào mặt Dương. Bực tức, Dương chạy tới đấm liên tiếp vào mặt Dũng.

Thấy lộn xộn, anh Nguyễn Viết Quân chạy ra can ngăn và nói lớn: “Công an xã đây, không được đánh nhau”. Thay vì dừng tay, Dương chạy tới gằn giọng “Công an xã tao cũng đánh” rồi lao vào đấm, tát vào mặt anh Quân. Cùng lúc, Linh cũng hô hào “Công an xã cũng đánh” và lao về phía lực lượng chức năng gây hấn.

Trong phiên sơ thẩm do TAND huyện Hoài Đức xét xử trước đó, Dương bị tuyên án 24 tháng tù, còn Linh nhận án 18 tháng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trong phiên phúc thẩm hôm nay, sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ của Linh, HĐXX quyết định giảm án, tuyên 15 tháng tù đối với bị cáo này.

Theo Bắc Hà
Tiền phong