1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Lĩnh án chung thân vì mang kiếm đi đòi nợ hộ gây chết người

Trung Thi

(Dân trí) - Bực tức vì không đòi được nợ, Tú rủ thêm 9 thanh niên khác mang hung khí đi đánh dằn mặt con nợ, khiến người này tử vong.

Chiều 8/3, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo phạm tội Giết người trong vụ án xảy ra vào cuối tháng 9/2021 tại thị xã Đông Hòa.

Xét tính chất, mức độ của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Văn Phú Chánh (23 tuổi, trú phường Hòa Vinh) - người trực tiếp đâm chết nạn nhân - án tù chung thân; Bị cáo Huỳnh Duy Tú (chủ nợ, 22 tuổi, trú xã Hòa Xuân Nam) 20 năm tù, cộng với bản án 3 năm 6 tháng tù đang thi hành, tổng hợp hình phạt của Tú là 23 năm 6 tháng tù.

Tám bị cáo khác bị phạt từ 7 năm tù đến 14 năm tù.

Lĩnh án chung thân vì mang kiếm đi đòi nợ hộ gây chết người - 1

10 bị cáo đứng nghe tòa tuyên án (Ảnh: Hân Lê).

Theo bản án sơ thẩm, N.T.T. (SN 2000, trú xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa) có nợ của Tú một khoản tiền. Ngày 30/9/2021, Tú điện thoại cho T. đề nghị trả tiền, nhưng người này không trả mà có lời thách thức.

Bực tức, Tú gọi Chánh đi đánh T. dằn mặt và được Chánh đồng ý. Sau đó, Chánh rủ thêm 8 thanh niên khác trong vùng để cùng đi đánh T., mang theo nhiều hung khí gồm rựa và kiếm Nhật, dao dài, túyp sắt.

Gặp T. khi người này đang ngồi nhậu trong quán, Tú đưa Chánh kiếm Nhật, còn mình cầm rựa xông vào đánh. Chánh dùng kiếm Nhật đâm một nhát vào bụng T., sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường.

T. bị thương bỏ chạy một đoạn thì ngã quỵ, dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Trung tâm Pháp y Phú Yên kết luận T. chết vì rách động mạch chủ dưới, mất máu cấp.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 288 triệu đồng.