1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Liên tiếp bắt giữ nội tạng “bẩn”, gà nhập lậu tuồn vào nội địa

(Dân trí) - Tình trạng buôn bán, vận chuyển nội tạng “bẩn”, gia súc gia cầm nhập lậu đang là vấn nạn nhức nhối với những diễn biến hết sức phức tạp tại vùng biên Lạng Sơn. Liên tiếp các vụ buôn bán loại hàng “bẩn” gây nguy cơ lây lan dịch bệnh đã bị bắt giữ.

Qua công tác trinh sát, đội CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Cao Lộc - Lạng sơn đã phát hiện một đường dây chuyên sử dụng xe mô tô để vận chuyển thuê các loại sản phẩm động vật sau giết mổ nhập lậu từ Trung quốc về Việt Nam.       

Liên tiếp bắt giữ nội tạng “bẩn”, gà nhập lậu tuồn vào nội địa
Số nội tạng "bẩn" bị cơ quan chức năng thu giữ.

Thông tin trinh sát cho thấy, các đối tượng thường sử dụng xe cũ nát để vận chuyển hàng thuê và chạy với tốc độ cao. Và để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đề phòng các đối tượng gây tai nạn, CA huyện Cao Lộc đã  lập kế hoạch bắt giữ khi các đối tượng dừng xe để gom hàng.

Vào hồi 13h30 ngày 11/2, các trinh sát đã ập tới bắt quả tang các đối tượng khi đang đưa hàng về tập kết tại sườn đồi thuộc địa phận xã Thụy Hùng - Cao Lộc. Khi bị bắt giữ các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Tổ công tác đã thu giữ được 4 bao tải chứa tràng lợn có tổng trọng lượng 400kg đang bốc mùi hôi thối, cùng với hai chiếc xe mô tô.

Liên tiếp bắt giữ nội tạng “bẩn”, gà nhập lậu tuồn vào nội địa
Số gia cầm nhập lậu bị bắt khi đang trên đường tuồn vào nội địa.

Cũng trong ngày 11/4, tại đường Mỹ Sơn thuộc khối 6 thị trấn Cao Lộc - Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang chiếc xe ô tô tải BKS 12K -1682 đang vận chuyển gia cầm nhập lậu từ biên giới về thành phố Lạng Sơn.

Chủ hàng là Đỗ Anh Tuấn (SN 1966) thường trú tại số 3 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trên xe vận chuyển hàng trăm gà, ngan giống và gà thịt thải loại. 

Trước đó, tại khối 10 thị trấn Cao Lộc đơn vị đã bắt giữ một chiếc xe ô tô tải cũng đang vận chuyển 1530kg gà thịt thải loại nhập lậu từ Trung quốc tuồn sâu vào nội địa Việt Nam.

Toàn bộ số nội tạng và gia cẩm “bẩn” được tiêu hủy và xử lý theo qui định ngay sau đó.

 

Thế Cường