1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng nhập lậu

(Dân trí) - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ hàng nghìn con gia cầm nhập lậu và hơn 80kg động vật quý hiếm.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 2/7, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện xe tải BKS 23C - 017.84 tại thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chứa tổng cộng gồm 7.000 con gà giống khoảng 5 ngày tuổi. Thời điểm kiểm tra, có nhiều con gà giống đã chết.

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng nhập lậu
Hàng nghìn con gà giống nhập lậu đang trên đường vận chuyển vào nội địa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Minh Công (SN 1988) trú tại thôn Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công đã mua thu gom số gà con trên tại khu vực biên giới cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, khi đang trên đường vận chuyển vào sâu nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 1/7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Lăng Văn Minh (SN 1967), trú tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đang vận chuyển 3 lồng gà tại khu vực xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

Số gà thịt siêu trứng thải loại bị lực lượng chức năng thu giữ.
Số gà thịt siêu trứng thải loại bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đây là số gà thịt siêu trứng thải loại được nhập lậu từ Trung Quốc có tổng cộng 40 con với trọng lượng 105kg.

Cũng theo nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/6, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển thùng hàng có biểu hiện nghi vấn tại địa bàn khối 3, thị trấn Cao Lộc.

Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện và bắt giữ gần trăm kg rùa quý hiếm.
Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện và bắt giữ gần trăm kg rùa quý hiếm.

Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã vứt lại hàng rồi tăng tốc bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 con rùa màu đen (có trọng lượng từ 8 đến 12kg), 19 con rùa nhỏ (khoảng 1kg/con) với tổng trọng lượng 82kg.

Sau đó, Công an huyện Cao Lộc đã bàn giao toàn bộ số cá thể rùa trên cho Chi cục kiểm lâm huyện để  Cao Lộc thả về tự nhiên và tiếp tục điều tra làm rõ.

Q. Cường