1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng đưa người sang Trung Quốc trái phép

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với đội CSGT số 14, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng tổ chức đưa 17 người từ nhiều tỉnh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Vào khoảng 11h ngày 13/3, Công an huyện Quảng Xương phối hợp với đội CSGT số 14 Công an thành phố Hà Nội bắt giữ: Nguyễn Văn Yên (SN 1988, ở xã Quảng Chính, Quảng Xương), Trần Khắc Toản (SN 1970 - bố vợ Yên, ở xã Quảng Thạch, Quảng Xương) và Võ Văn Nhã (SN 1982, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trong đó, Yên và Nhã là 2 đối tượng thường xuyên xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ nhiều năm nay. Sau khi về quê ăn tết, các đối tượng đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho 17 công dân thuộc các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình sang Trung Quốc lao động.

Theo lời khai của những người dân thì họ đã nộp cho Yên, Toản và Nhã 5 triệu đồng/người để xuất cảnh trái phép.

Người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
Người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Lãnh đạo huyện Quảng Xương và Đại tá Dương Văn Tiến - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến động viên và thưởng nóng cho Công an huyện Quảng Xương tổng số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/2, Công an huyện Quảng Xương và phòng An ninh điều tra Công an Thanh Hóa cũng đã phối hợp điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1990, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) tổ chức cho 12 công dân thuộc các xã Quảng Nham, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương sang Trung Quốc lao động. Chiến cũng đã thu 5 triệu đồng/người để xuất cảnh trái phép.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương và Công an tỉnh thưởng nóng cho Công an Quảng Xương
Lãnh đạo huyện Quảng Xương và Công an tỉnh thưởng nóng cho Công an Quảng Xương

Ở một diễn biến khác, ngày 24/2, Công an huyện Hậu Lộc cũng đã bắt giữ 3 xe ô tô đang chở theo 47 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trần Lê