1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Lên mạng lừa tuyển dụng rồi hiếp dâm, cướp tài sản các cô gái trẻ

(Dân trí) - Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng chuyên lừa đảo các cô gái trẻ có nhu cầu xin việc làm, sau đó dụ các cô đến chỗ vắng để thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cướp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Phúc (tên thường gọi Cu Mến, SN 1992, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế). Đối tượng Phúc đã có một tiền án về tội trộm cắp, là lao động tự do. Phúc thường xuyên lên mạng tìm các cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc nhẹ dạ cả tin để làm quen rồi tìm hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 12/10, Phúc điện thoại cho chị T.T.B.B (SN 1993, trú tại Đắk Lắk, trước đó hai bên đã có thời gian nói chuyện làm quen trên mạng Zalo) lấy lý do có việc làm muốn giới thiệu cho chị B.N để hẹn gặp tại siêu thị CoopMart, TP Huế. Tin lời Phúc, chị B.N đến chỗ hẹn rồi được Phúc chở đi lòng vòng TP Huế.

Sau đó, Phúc lấy lý do hôm nay nhà có giỗ nên đề nghị chở chị N. đi thắp hương cho tổ tiên sau đó mới đến chỗ xin việc. Khi đến khu vực thuộc thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Phúc dừng xe dùng 1 vật nhọn đe dọa, uy hiếp chị N. và kéo chị N. ra giữa khu vực nghĩa địa thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng, 3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Iphone 7 và 1 ĐTDĐ hiệu Vega.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã trình báo với Cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an Thị xã Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung lực lượng điều tra vụ án.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Văn Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, trước đó, Phúc đã thực hiện trót lọt hành vi hiếp dâm, cướp tài sản một cô gái khác tại địa bàn TP Huế.


Đối tượng Phạn Văn Phúc tại cơ quan công an

Đối tượng Phạn Văn Phúc tại cơ quan công an

Thiếu tá Hồ Tuấn Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an Thị xã Hương Trà cho biết, các cô gái trẻ có nhu cầu xin việc phải thực sự cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo này. Thiếu tá Việt cũng nhấn mạnh: Nếu có sự việc xảy ra, nạn nhân cần thông báo ngay với Cơ quan Công an để giải quyết, mọi thông tin đều sẽ được Cơ quan Công an giữ bí mật".

Đại Dương