1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

TPHCM:

Lập hồ sơ hàng trăm mộ giả để ăn tiền tỷ

(Dân trí) – Lợi dụng việc di đời nghĩa địa, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng khu đô thị, hai cán bộ địa phương đã câu kết với nhân viên cơ sở mai táng, lập hàng trăm hồ sơ mộ giả để lấy tiền thật, gây thiệt hại tiền tỷ cho nhà nước.

Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết đã khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây làm mộ giả, ăn tiền thật xảy ra ở Quận 8, TPHCM. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thành (chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ), Phạm Thanh Vân (nhân viên cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ, trụ sở tại đường Hưng Phú, P.9, Q.8), Nguyễn Thế Dư (ngụ tỉnh Long An, cháu ruột của Thành) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Sáu (cán bộ địa chính UBND phường 7 quận 8), Phạm Văn Phước (nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8) cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoại trừ bị can Thành đang thi hành bản án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ làm hồ sơ mộ giả tại quận 2 và hai bị can Dư, Phước được cho tại ngoại, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Vân và Sáu.

Trước đó, ngày 9/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Thái (ngụ quận 3 TPHCM, đối tượng thi công bốc mộ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đường giây làm mộ giả, ăn tiền thật này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng giao Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ do Nguyễn Văn Thành làm chủ cơ sở đào bốc mộ thuộc khu vực phường 7 quận 8 nằm trong dự án xây dựng 5 cụm đô thị phía Nam Sài Gòn - chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận với mức hỗ trợ từ 500 ngàn đồng – 6 triệu đồng/ngôi mộ.
 
Lợi dụng sự sơ hở trong việc giám sát của nhân viên nhà nước, theo sự chỉ đạo của Thành, Nguyễn Hoàng Thái đã cùng Vân, Dư đứng tên lập phiếu đăng ký bốc mộ khống, tạo dựng bốc mộ giả, lập biên bản bốc mộ khống.

Hành vi của các đối tượng này được trót lọt "nhờ" sự thiếu trách nhiệm của Phước, Sáu - thành viên của tổ giám sát bốc mộ. Dù không giám sát việc thi công đào bốc mộ nhưng hai bị can Phước, Sáu vẫn ký vào biên bản bốc mộ, làm cơ sở cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thanh toán tiền bồi thường.

Phước, Sáu cũng đã nhận tiền “bôi trơn” của Thành, Thái nên 2 cán bộ này làm ngơ, ký bừa vào hồ sơ.

Do đó, từ tháng 11/2005 đến tháng 5/2008, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thanh toán cho cơ sở này tiền bồi thường hơn 7,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 474 người yêu cầu với 2.035 ngôi mộ. Trong số này, có 294 ngôi mộ là hồ sơ khống, đứng tên 52 cá nhân “ảo”. Nhờ vậy, Thành, Thái và một số người khác chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền của nhà nước.

Công Quang