1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai liên tiếp bắt giữ 4 vụ buôn bán pháo nổ

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Công an tỉnh Lào Cai đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép pháo nổ tại khu vực biên giới với tổng số pháo nổ thu giữ là hơn 160kg.

Khoảng gần 1h sáng ngày 24/1, tại xã biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) trong khi làm nhiệm vụ lực lượng Công an huyện Mường Khương đã phát hiện 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 98A - 178.57 đi từ hướng thị trấn Mường Khương ra ngã ba Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên chiếc xe này có 4 người gồm Dương Ngô Minh (sinh năm 1986) và Vũ Quang Minh (sinh năm 1985) cùng quê tỉnh Bắc Giang, Nùng Văn Đức (sinh năm 2004) và Nùng Văn Lợi (sinh năm 1992) cùng trú tại xã Bản Xen, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). 

Bắt giữ pháo nổ

Số pháo nổ Công an huyện Mường Khương phát hiện, bắt giữ ngày 24/1/2021 

Kiểm tra trong cốp xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có 60 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 90kg. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng trên về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận số pháo hoa nổ này mua của Lục Thị Thơm (sinh năm 19780 nhà ở thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai ). 

Công an huyện Mường Khương đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lục Thị Thơm, phát hiện và thu giữ 1 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 1,5 kg và 14.400.000 đồng tiền bán 60 hộp pháo hoa nổ cho các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ chở số lượng pháo nói trên.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Thị Thơm và con trai là Lương Thanh Hải (sinh năm 1998), Giàng Seo Sình (sinh năm 1979) trú tại thôn Tả Lùng Sán, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai( tỉnh Lào Cai) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đêm ngày 25/1, khi đi tuần tra  Công an thành phố Lào Cai phát hiện xe taxi mang biển kiểm soát 24A - 077.73 chở trái phép 3 hộp pháo nổ của Đặng Phước Hiệp và Hồ Quốc Đạt ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/1, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Lào Cai đã  phát hiện xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C - 115.53  trên xe có 2 bao tải chứa 2 thùng bìa giấy ghi chữ nước ngoài; kiểm tra bên trong phát hiện có 24 bọc giấy hình hộp, mỗi bọc có 36 ống hình trụ tròn chứa thuốc pháo, tổng trọng lượng là 48 kg. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa 2 người đàn ông trên xe, gồm Đặng Văn Nhất (sinh năm 1993) trú tại xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) và Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1999) trú tại xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) và toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó nữa, ngày 15/12/2020 Công an thành phố Lào Cai kiểm tra nhà trọ của bà Trương Thị Huyền (sinh năm 1987) ở phường Lào Cai phát hiện 2 hộp pháo hoa, mỗi hộp 49 quả được cất giấu trong thùng hàng.